Nga-Mỹ tiếp tục đàm phán về vũ khí chiến lược

Ngày 9/3, tại Geneve (Thuỵ Sĩ), Nga và Mỹ tiếp tục vòng đám phán tiếp theo về vấn đề vũ khí tấn công chiến lược. Không loại trừ đây sẽ là vòng đàm phán cuối cùng trước khi 2 bên có thể ký Hiệp ước mới về vấn đề này.  

Vòng đàm phán trước đó diễn ra từ 1-27/2, cũng tại Geneve. Ngày 6/3, Tổng thống Nga Medvedev tuyên bố, Nga và Mỹ đã tiến sát tới văn bản hoàn chỉnh của Hiệp ước mới về vũ khí tấn công chiến lược.

Trong khi đó, Mỹ cũng đã cho biết, hai bên đang tiến sát tới việc hoàn thiện Thoả thuận để có thể thay thế Hiệp ước về hạn chế vũ khí tán công chiến lược cũ đã hết hạn cuối năm ngoái.

Trước đó, trợ lý của Tổng thống Nga, ông Sergey Prikhodko cho biết, tháng 3 hay tháng 4 là thời điểm có thể ký được Hiệp ước về vấn đề trên. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi cuối tháng 2 vừa qua cũng tuyên bố, Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí đã chuẩn bị sẵn sàng đến 95%.

Tuy nhiên, theo ông Lavrov, vẫn còn một số văn bản liên quan đến Hiệp ước chứa đựng những vấn đề kỹ thuật quân sự một cách đặc biệt mà không thể chấm dứt đàm phán. Những chủ đề không đáng kể còn lại cũng cần phải xem xét nghiêm túc, phù hợp với các nguyên tắc ngang bằng mà tổng Thống 2 nước đã thoả thuận.

Nga và Mỹ đã tiến sát tới văn bản hoàn chỉnh của Hiệp ước mới về vũ khí tấn công chiến lược.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START 1) được Liên Xô trước đây và Mỹ ký năm 1991 và hết hạn vào ngày 5/12/2009. Hiệp ước này quy định mỗi bên cắt giảm số đầu đạn hạt nhân chiến lược từ 10.000 xuống còn 6.000 đơn vị.

Năm 2002, hai bên lại ký Hiệp ước START quy định trước ngày 31/12/2012, Nga và Mỹ đều cắt giảm số đầu đạn hạt nhân chiến lược xuống còn 1.700- 2.200 đơn vị. Tuy nhiên, Mỹ đơn phương rút khỏi hiệp định cấm thử tên lửa đạn đạo (ABM) và phía Nga đã ngừng thực thi những cam kết liên quan tới START.

Các cuộc đàm phán liên quan tới một Hiệp ước mới thay thế START 1 được nối lại theo thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Medvedv và Tổng thống Mỹ Obama tháng 4/2009, tại London (Anh) trong khuôn khổ cuộc gặp cấp cao G-20.

Theo phác thảo Hiệp ước được hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ nhất trí thông qua, mỗi nước sẽ cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình xuống còn từ 1.500-1.675 đầu đạn hạt nhân và 500-1.000 thiết bị phóng hạt nhân./.

Ở một khía cạnh khác, trong cuộc gặp với báo chí nước ngoài tại thủ đô Berlin (Đức) ngày 8/3, Thủ tướng Angela Merkel bày tỏ quan điểm ủng hộ việc thảo luận rộng rãi đề nghị của Tổng thống Nga Medvedev “về thành lập đối tác an ninh mới”.

Theo lời của Thủ tướng Đức Merkel, việc thảo luận sáng kiến này tiến hành trong khuôn khổ tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu là chưa đủ. Bởi vậy cần thiết có những diễn đàn khác nữa, như những cuộc tư vấn cấp cao Đức-Nga mới đây tại Ekaterenburg (Nga) chẳng hạn.

Trả lời câu hỏi về đề nghị gần đây của một loạt quan chức quân đội và ngoại giao Đức, kể cả những người còn đương chức hay nghỉ hưu về việc tiếp nhận Nga vào NATO, Thủ tướng Đức Merkel lưu ý: “Trước tiên cần phải hỏi Nga về điều này”, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục phát triển sự hợp tác giữa NATO và Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.