Nga, Mỹ ủng hộ Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan
Nga và Mỹ đã đề xuất giúp đỡ bộ máy lãnh đạo mới của Kyrgyzstan. Tín hiệu ủng hộ này với Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đặt sức ép lớn lên Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev.
Ngày 15/4, Tổng thống Nga D. Medvedev tuyên bố, quan hệ hai nước sẽ quyết định bởi khả năng tổ chức một cuộc bầu cử công bằng và công khai của Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan. Ông Medvedev cũng cho biết, Nga tôn trọng các hiệp định đã ký trước đây với Kyrgyzstan, và sẽ có trách nhiệm thực hiện các hiệp định này bao gồm trong cả lĩnh vực kinh tế và xã hội.
Trước đó ngày 14/4, Trợ lý Bộ Ngoại giao Robert Blake ngày 14/4 đã tới Thủ đô Bishkek để hội đàm với lãnh đạo Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan. Ông Robert Blake cho biết ông lạc quan về những bước đi do bộ máy lãnh đạo mới thực hiện. “Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan và người dân đang có cơ hội để xây dựng nền dân chủ. Mỹ sẵn sàng giúp đỡ chính phủ Lâm thời Kyrgyzstan.Tôi tin rằng chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đang thực hiện nhiều bước đi quan trọng, tuy nhiên cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức”-Ông Robert Blake
Vài giờ sau đó, Nga đã tán thành cho Kyrgyzstan vay khoản viện trợ có trị giá 50 triệu USD. Số tiền này chỉ bằng 1/3 so với yêu cầu, nhưng Nga khẳng định khoản viện trợ này có thể tăng lên nếu cần thiết.Thủ tướng Putin cho biết như vậy sau khi các bộ trưởng cấp cao trong chính phủ Nga gặp một phái đoàn Kyrgyzstan do Phó Thủ tướng Chính phủ lâm thời Almazbeck Atambayev dẫn đầu.
Trước đó, ngày 15/4, theo thành viên trong Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan, Topchubek Turgunaliyev, Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev đã chính thức ký đơn từ chức.
Ông Turgunaliyev cũng cho biết cựu Bộ trưởng Quốc phòng Bakyt Kalyev đã bị bắt tại miền Nam Kyrgyzstan khi đang cố gắng đào tẩu. Theo ông Turgunaliyev, ông Kalyev bị cáo buộc đã ra lệnh bắn vào đám đông người biểu tình hôm 7/4 vừa qua tại Thủ đô Bishkek./.
Liên quan đến tình hình Kyrgyzstan, ngày 15/4, Tổng thư ký LHQ hoan ngênh quyết định từ chức của Tổng thống Kyrgyzstan bị lật đổ Bakiev. Ông Ba Ki-moon cho rằng, điều này là một bước tiến quan trọng để thực hiện hoà bình, ổn định, phồn vinh và dân chủ tại Kyrgyzstan./.