Nga nghi ngờ thông tin Ukraine cạn kiệt tên lửa ATACMS
VOV.VN - Chuyên gia quân sự Nga Igor Korotchenko cho rằng, thông tin Ukraine cạn kiệt tên lửa ATACMS có thể là thông tin sai lệch và cần được xem xét một cách thận trọng.
Nhà phân tích quân sự Igor Korotchenko, Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng của Nga cho rằng, thông tin về việc Ukraine đã cạn kiệt tên lửa chiến thuật ATACMS cần được xem xét một cách thận trọng.

“Chúng ta phải tính đến khả năng việc chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine có thể được các nước phương Tây khôi phục bất cứ lúc nào. Vì vậy không nên chủ quan, thay vào đó chúng ta cần phân tích tình hình một cách thận trọng và hướng trọng tâm vào các tình huống xấu nhất, đồng thời chuẩn bị kịch bản ứng phó bằng những nguồn lực và khả năng mà chúng ta có”, ông Igor Korotchenko nói.
Chuyên gia quân sự Nga cũng cho rằng, những thông tin như vậy trên truyền thông phương Tây có thể là một phần trong “chiến dịch thông tin sai lệch” có chủ đích.
Trước đó, truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, lực lượng Ukraine đã sử dụng hết toàn bộ kho tên lửa ATACMS mà nước này được cung cấp.
Ukraine nhận được tên lửa ATACMS tầm bắn 300 km từ mùa thu năm 2024 và đã sử dụng chúng để tấn công vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là các khu vực biên giới như Kursk, Bryansk, Belgorod và Rostov.
Theo một quan chức Mỹ giấu tên, Ukraine chỉ nhận được “chưa đến hơn 40” tên lửa ATACMS từ Washington và Ukraine đã hoàn toàn cạn kiệt loại tên lửa này vào cuối tháng 1/2025.
Một nghị sĩ Ukraine cũng xác nhận rằng Kiev không còn tên lửa ATACMS nào nữa.