Nga ngừng “tiếp tế” cho chính quyền Syria
Giới chức Nga khẳng định sẽ không có máy bay chiến đấu và vũ khí nào được chuyển giao tới Syria đến khi tình hình quốc gia này lắng dịu.
- Tín hiệu tích cực sau cuộc gặp giữa ông Annan và Tổng thống Syria
- Nga hối thúc thực hiện các thỏa thuận về Syria
- Trung Quốc kêu gọi hòa bình cho Syria
Phát biểu bên lề triển lãm hàng không Farnborough ở Anh ngày 9/7, Phó giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga Vyacheslav Dzirkaln tuyên bố Nga sẽ không ký bất kỳ một đồng vũ khí mới nào với Syria và cũng không bàn giao thêm bất kỳ vũ khí nào, nhưng các hợp đồng cũ sẽ vẫn được thực hiện.
Giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, ông Alexander Fomin cũng xác nhận thông tin trên và thừa nhận Moscow có ý định tiếp tục cung cấp cho Syria các vũ khí và những thiết bị quân sự khác được thoả thuận trong các hợp đồng cũ. “Syria là một người bạn cũ của chúng tôi, và chúng tôi phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với các bạn bè”, ông Fomin nói.
![]() |
| Một máy bay huấn luyện-chiến đấu Yak 130 của Nga |
Vừa qua, Nga đã bảo vệ một nỗ lực nhằm chuyển vài trực thăng chiến đấu được sữa chữa và một hệ thống phòng không tới Syria, nói rằng chúng được chuyển đi theo hợp đồng từ vài năm trước. Tuy nhiên, lô hàng đã buộc phải quay về sau khi công ty bảo hiểm Anh ngừng dịch vụ bảo hiểm theo một chỉ thị của chính phủ.
Phản ứng với động thái mới của Nga, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell cho rằng: “Nếu điều đó là sự thật thì đây là dấu hiệu tốt. Chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ lo ngại của mình với chính phủ Nga ở nhiều cấp độ, rằng việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho chính quyền Syria chỉ như đổ thêm dầu vào lửa”.
Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây chỉ trích việc Nga cung cấp khí tài cho Syria, nhưng Nga khẳng định họ chỉ tiếp tục thực hiện theo các hợp đồng đã kí kết trước đó, và không cung cấp bất cứ vũ khí hiện đại mới nào theo các thoả thuận được ký từ cuộc xung đột vào tháng 3/2011.
Trong một phát biểu trước các nhà ngoại giao Nga ngày 9/7, Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc phương Tây đang sử dụng “dân chủ tên lửa - bom” khi can thiệp vào tình hình nước khác, tạo nên “những hành động đơn phương trái với luật pháp quốc tế”.
Theo ông Putin, quá trình toàn cầu hóa và khó khăn kinh tế khiến vị trí thống trị của phương Tây trước đây đã không còn vững mạnh, nên phương Tây cố gắng chống lại sự suy giảm này bằng cách tăng cường ảnh hưởng ở thế giới Arab.
“Một số quốc gia riêng lẻ trong chính trị quốc tế tìm mọi cách để duy trì sự ảnh hưởng thường xuyên và tìm kiếm lợi ích địa chính trị bằng mọi cách. Điều này được thể hiện qua các chiến dịch dán mác nhân đạo, từ việc xuất khẩu cái gọi là dân chủ tên lửa - bom đạn và can thiệp vào xung đột nội bộ của nước khác” - ông Putin nói.
Trong bài phát biểu của mình, ông Putin cũng bày tỏ lo ngại Syria sẽ diễn ra “một quá trình cải cách mâu thuẫn và không cân bằng”. Ông khẳng định chính phủ Syria và phe đối lập cần “bị bắt buộc” tham gia vào cuộc đối thoại quốc gia./.
