Nga ngừng triển khai tên lửa sát biên giới Ba Lan

Phái viên Mỹ tại NATO Kurt Volker nói rằng, việc Nga ngừng triển khai tên lửa sẽ là một "bước đi rất tích cực".

Ngày 28/1, quân đội Nga cho biết, sẽ ngừng các kế hoạch triển khai tên lửa tầm ngắn tại vùng Kaliningrad ở Baltics do Mỹ đã thay đổi quan điểm về lá chắn tên lửa ở Đông Âu. Thông tin trên, do hãng thông tấn Interfax phát đi, vẫn chưa được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận. Tuy nhiên, Kremlin thường sử dụng Interfax để đưa ra những đề xuất.

Nga luôn cho rằng kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ tại Đông Âu là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh Nga. Tháng 11/2008, Tổng thống Nga Medvedev tuyên bố các tên lửa Iskander tầm ngắn sẽ được triển khai ở Kaliningrad, tiếp giáp với Ba Lan, để chống lại mối đe dọa này từ Mỹ.

Mỹ quả quyết rằng kế hoạch đặt radar ở Cộng hòa Czech và tên lửa đánh chặn tại Ba Lan chỉ nhằm chống lại các cuộc tấn công có thể từ những quốc gia thù địch chẳng hạn như Iran và CHDCND Triều Tiên.

Nếu thông tin trên được xác nhận, đó có thể là thông điệp hy vọng của Kremli rằng chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẽ ngừng triển khai lá chắn tên lửa ở Đông Âu.

Trước khi ông Obama nhậm chức hôm 20/1, nhóm chuyển tiếp của ông cho biết ông vẫn chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu và sẽ đợi xem liệu công nghệ này có khả thi hay không.

Nếu Nga ngừng triển khai tên lửa Iskander, đó sẽ là một biện pháp hòa giải lớn đối với chính quyền mới của Mỹ và là động lực cho các cuộc đàm phán về giảm vũ khí chiến lược giữa hai nước trong tương lai.

Tổng thống Obama đã điện đàm với người đồng cấp Nga hôm đầu tuần. Hai lãnh đạo đã cam kết cải thiện quan hệ giữa Nga và Mỹ vốn ngày càng xấu dưới thời Tổng thống Bush./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.