Nga nhận thêm 300 máy bay mới năm 2014

Trong năm 2014, Quân đội Nga sẽ đưa vào biên chế khoảng 300 máy bay mới, nhiều gấp đôi số lượng máy bay họ nhận năm 2013.

Thông tin kể trên được Tướng Arkady Bakhin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, tiết lộ trong cuộc trao đổi với báo giới vào hôm 5/2.


"Trong năm 2013, chúng tôi đã nhận được hơn 150 máy bay. Năm 2014, chúng tôi sẽ nhận gấp đôi - khoảng 300 máy bay mới," ông Bakhin cho biết.

Cũng theo Tướng Bakhin, từ năm ngoái, công tác huấn luyện phi công chiến đấu đã được đẩy mạnh. Tổng số giờ bay trung bình của phi công quân sự, bao gồm cả các phi công trẻ, tăng từ 100 lên 140 giờ/năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga mua máy bay vận tải quân sự của Ukraine
Nga mua máy bay vận tải quân sự của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga dự định sẽ mua một loạt máy bay vận tải quân sự AN-70 của Ukraine trong năm 2015-2016.

Nga mua máy bay vận tải quân sự của Ukraine

Nga mua máy bay vận tải quân sự của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga dự định sẽ mua một loạt máy bay vận tải quân sự AN-70 của Ukraine trong năm 2015-2016.

Nga mua máy bay không người lái của Israel
Nga mua máy bay không người lái của Israel

Đại diện Công ty Công nghiệp Hàng không quốc gia của Israel và Công ty Sản xuất Công nghiệp Quốc phòng của Nga "Ooborunbrom" đã ký thoả thuận sơ bộ trị giá 50 triệu USD tại Israel ngày 12/10.  

Nga mua máy bay không người lái của Israel

Nga mua máy bay không người lái của Israel

Đại diện Công ty Công nghiệp Hàng không quốc gia của Israel và Công ty Sản xuất Công nghiệp Quốc phòng của Nga "Ooborunbrom" đã ký thoả thuận sơ bộ trị giá 50 triệu USD tại Israel ngày 12/10.