Nga nói chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đang diễn ra đúng lịch trình

VOV.VN - Ông Vladimir Chizhov lưu ý rằng Nga không có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine và hy vọng NATO cũng sẽ không làm như vậy.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu Vladimir Chizhov trả lời phỏng vấn Sky News cho biết, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đang diễn ra theo đúng lịch trình, mặc dù không nhanh như một số người ở Nga mong muốn.

"Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga phát động vào ngày 24/2 đang diễn ra theo đúng lịch trình. Nó không nhanh như một số người ở Nga mong muốn nhưng đang tiếp tục ở một tốc độ nhất định. Có các khía cạnh khác nhau của tình hình ở Ukraine, bao gồm nhu cầu bảo vệ quân đội - quân đội Nga và các đồng minh của các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk - cũng như dân thường", ông Chizhov nói.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm: “Nếu quân đội Nga làm theo cách mà Mỹ và các nước phương Tây khác thường làm, chúng tôi sẽ tấn công Ukraine vài lần. Nhưng đó chưa bao giờ là ý định của Nga. Thực ra, tôi nên nhắc lại rằng Nga không chủ ý chiếm lãnh thổ ở Ukraine”.

Ông Chizhov cũng lưu ý rằng Nga không có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine và hy vọng NATO cũng sẽ hạn chế, không sử dụng loại vũ khí này.

Trước tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học hoặc hạt nhân để giành chiến thắng ở Ukraine, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns cho biết các cơ quan tình báo của Mỹ chưa thấy bằng chứng thực tế nào cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine cho phép tịch thu tài sản của những người ủng hộ chiến dịch đặc biệt của Nga
Ukraine cho phép tịch thu tài sản của những người ủng hộ chiến dịch đặc biệt của Nga

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk thông báo, ngày 12/5, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật tịch thu tài sản của những người Ukraine ủng hộ chiến dịch đặc biệt của Nga.

Ukraine cho phép tịch thu tài sản của những người ủng hộ chiến dịch đặc biệt của Nga

Ukraine cho phép tịch thu tài sản của những người ủng hộ chiến dịch đặc biệt của Nga

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk thông báo, ngày 12/5, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật tịch thu tài sản của những người Ukraine ủng hộ chiến dịch đặc biệt của Nga.

Đại diện của Nga tại LHQ nêu điều kiện dừng chiến dịch đặc biệt tại Ukraine
Đại diện của Nga tại LHQ nêu điều kiện dừng chiến dịch đặc biệt tại Ukraine

VOV.VN - Theo Phó đại diện thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky, khi Kiev chấp nhận thực tế rằng, người dân ở miền đông Ukraine "có quyền sống theo cách họ muốn", chiến dịch đặc biệt sẽ dừng lại.

Đại diện của Nga tại LHQ nêu điều kiện dừng chiến dịch đặc biệt tại Ukraine

Đại diện của Nga tại LHQ nêu điều kiện dừng chiến dịch đặc biệt tại Ukraine

VOV.VN - Theo Phó đại diện thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky, khi Kiev chấp nhận thực tế rằng, người dân ở miền đông Ukraine "có quyền sống theo cách họ muốn", chiến dịch đặc biệt sẽ dừng lại.

Xung đột Nga-Ukraine có thể dẫn đến sự gia tăng chủ nghĩa cực đoan và khủng bố
Xung đột Nga-Ukraine có thể dẫn đến sự gia tăng chủ nghĩa cực đoan và khủng bố

VOV.VN - Phát biểu tại một hội nghị chống khủng bố của Liên Hợp Quốc mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cảnh báo, cuộc xung đột Nga-Ukraine và sự gia tăng số lượng các cuộc tấn công khủng bố có thể đặt ra một thách thức an ninh nghiêm trọng đối với cả châu Âu và châu Phi.

Xung đột Nga-Ukraine có thể dẫn đến sự gia tăng chủ nghĩa cực đoan và khủng bố

Xung đột Nga-Ukraine có thể dẫn đến sự gia tăng chủ nghĩa cực đoan và khủng bố

VOV.VN - Phát biểu tại một hội nghị chống khủng bố của Liên Hợp Quốc mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cảnh báo, cuộc xung đột Nga-Ukraine và sự gia tăng số lượng các cuộc tấn công khủng bố có thể đặt ra một thách thức an ninh nghiêm trọng đối với cả châu Âu và châu Phi.

Nga lên tiếng về cáo buộc quân đội Nga bạo lực với trẻ em Ukraine
Nga lên tiếng về cáo buộc quân đội Nga bạo lực với trẻ em Ukraine

VOV.VN - Trước các cáo buộc quân đội Nga có nhiều hành vi bạo lực với trẻ em ở Ukraine, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đã phản bác lại, gọi các cáo buộc đó là vô căn cứ. Ông Nebenzia cho biết, Kiev không đưa ra được bằng chứng nào.

Nga lên tiếng về cáo buộc quân đội Nga bạo lực với trẻ em Ukraine

Nga lên tiếng về cáo buộc quân đội Nga bạo lực với trẻ em Ukraine

VOV.VN - Trước các cáo buộc quân đội Nga có nhiều hành vi bạo lực với trẻ em ở Ukraine, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đã phản bác lại, gọi các cáo buộc đó là vô căn cứ. Ông Nebenzia cho biết, Kiev không đưa ra được bằng chứng nào.