Nga nối lại các chuyến bay tới Ai Cập

VOV.VN - Bộ trưởng Hàng không Ai Cập hôm 14/12 sẽ tới Moscow, bắt đầu thăm Nga và ký các thỏa thuận nhằm nối lại các chuyến bay bị đình trệ từ năm 2015.

Hãng tin TASS của Nga hôm 14/12 dẫn lời Bộ trưởng Giao thông nước này Maxim Sokolov cho biết, cuối tuần này Nga va Ai Cập sẽ ký một thỏa thuận cho phép khôi phục hoạt động hàng không dân sự tới Ai Cập.

Một máy bay của hãng Kogalymavia. Ảnh: AP.

Theo nguồn tin, Bộ trưởng Hàng không Ai Cập hôm 14/12 sẽ tới thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm Nga và ký các thỏa thuận nhằm nối lại các chuyến bay bị đình trệ từ năm 2015 sau các vụ đánh bom nhằm vào một chuyến bay du lịch của Nga.

Cuối tháng 11/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh ngừng các chuyến bay tới Ai Cập.

Theo  đó, các hãng hàng không Nga tạm thời không thực hiện các chuyến bay vận chuyển, đưa công dân từ Nga đến Ai Cập. Ngoài ra, sắc lệnh cũng khuyến cáo các công ty lữ hành và đại lý du lịch trong thời gian này tạm ngừng, tránh cung cấp các dịch vụ du lịch liên quan đến vận tải hàng không tới Ai Cập.

Sắc lệnh đưa ra sau vụ chiếc A321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia rơi trên bán đảo Sinai làm toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?
Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?

VOV.VN - Thế giới hồi hộp chờ xem liệu vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập có phải là do khủng bố đánh bom để trả thù cho cuộc không kích của Nga ở Syria hay không.

Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?

Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?

VOV.VN - Thế giới hồi hộp chờ xem liệu vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập có phải là do khủng bố đánh bom để trả thù cho cuộc không kích của Nga ở Syria hay không.

Chính sách đổi mới “ngọt ngào” của Nga ở Trung Đông
Chính sách đổi mới “ngọt ngào” của Nga ở Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến công du con thoi một ngày tới Syria, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Chính sách đổi mới “ngọt ngào” của Nga ở Trung Đông

Chính sách đổi mới “ngọt ngào” của Nga ở Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến công du con thoi một ngày tới Syria, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Nga công bố thỏa thuận mở rộng căn cứ hải quân ở Syria
Nga công bố thỏa thuận mở rộng căn cứ hải quân ở Syria

VOV.VN - Nga và Syria đã nhất trí mở rộng và sửa chữa lại cơ sở hạ tầng tại căn cứ hải quân ở Tartus, để chứa được 11 tàu cùng lúc, bao gồm cả tàu hạt nhân.

Nga công bố thỏa thuận mở rộng căn cứ hải quân ở Syria

Nga công bố thỏa thuận mở rộng căn cứ hải quân ở Syria

VOV.VN - Nga và Syria đã nhất trí mở rộng và sửa chữa lại cơ sở hạ tầng tại căn cứ hải quân ở Tartus, để chứa được 11 tàu cùng lúc, bao gồm cả tàu hạt nhân.

Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria
Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria

VOV.VN - Mặc dù Mỹ vẫn có sự hiện diện số 1 ở Trung Đông, hiện nay Nga đang tạm giành ưu thế trước Mỹ ở Syria và một số nước Hồi giáo khác.

Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria

Ván cờ Trung Đông: Nga đang “chơi trên cơ” Mỹ và không sa lầy ở Syria

VOV.VN - Mặc dù Mỹ vẫn có sự hiện diện số 1 ở Trung Đông, hiện nay Nga đang tạm giành ưu thế trước Mỹ ở Syria và một số nước Hồi giáo khác.

Chiến dịch không kích của Nga hoàn thành mục tiêu cuối cùng tại Syria
Chiến dịch không kích của Nga hoàn thành mục tiêu cuối cùng tại Syria

VOV.VN - Phát ngôn viên chính quyền Tổng thống Nga Putin cho biết, chiến dịch không kích của nước này đã làm thay đổi cục diện tại Syria.

Chiến dịch không kích của Nga hoàn thành mục tiêu cuối cùng tại Syria

Chiến dịch không kích của Nga hoàn thành mục tiêu cuối cùng tại Syria

VOV.VN - Phát ngôn viên chính quyền Tổng thống Nga Putin cho biết, chiến dịch không kích của nước này đã làm thay đổi cục diện tại Syria.