Nga nói Ukraine bắn rơi máy bay chở tù binh bằng tên lửa Mỹ

VOV.VN - Ủy ban điều tra Nga ngày 25/6 cho biết các quan chức quân sự cấp cao ở Kiev chịu trách nhiệm về vụ bắn hạ một máy bay vận tải của Nga chở tù binh chiến tranh Ukraine để trao đổi hồi đầu năm nay.

Theo các nhà điều tra Nga, máy bay Ilyushin Il-76M bị tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất bắn hạ vào ngày 24/1/2024. Tất cả những người trên máy bay, bao gồm 65 tù binh, 3 binh sĩ Nga và 6 thành viên phi hành đoàn, đều thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Ủy ban điều tra Nga cho biết đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội các chỉ huy quân sự Ukraine và lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự GUR của Kiev. Các quan chức Nga nói rằng, phía Ukraine “biết chắc chắn” rằng một cuộc trao đổi tù nhân sắp diễn ra và “đã ra lệnh phá hủy máy bay”.

Các nhà điều tra Nga đã thu thập được hơn 110 mảnh vỡ từ hai tên lửa MIM-104 Patriot tại hiện trường vụ tai nạn, bao gồm cả thi thể của một trong số các nạn nhân. Dữ liệu từ camera trên máy bay cho thấy một trong những quả tên lửa phát nổ bên cạnh buồng lái của máy bay, trong khi quả thứ hai được cho là đã trượt mục tiêu và tự hủy.

Dữ liệu radar của Nga đã xác định 2 quả tên lửa được phòng từ cùng một bệ phóng tại một địa điểm ở khu vực Kharkov. Ủy ban điều tra Nga đang tiến hành xác định những cá nhân chịu trách nhiệm về “việc tổ chức vụ tấn công khủng bố này”.

Ủy ban của Nga cũng đã công bố một đoạn video cho thấy công việc họ tại địa điểm vụ tai nạn và sau đó là quá trình phân tích pháp y về các mảnh vỡ thu được. 

Các quan chức Ukraine từng nói về việc sử dụng hệ thống Patriot để đối phó với các máy bay quân sự của Nga.

Ngay sau vụ việc ngày 24/1, GUR nói rằng chiếc IL-76 đã không được phép di chuyển an toàn trong không phận gần tiền tuyến. Mặc dù vậy, phía Ukraine không đưa ra phản hồi chính thức về cáo buộc của phía Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine đặt một chân trước ngưỡng cửa EU: Chặng đường không trải hoa hồng
Ukraine đặt một chân trước ngưỡng cửa EU: Chặng đường không trải hoa hồng

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hôm qua chính thức khởi động các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine và Moldova. Bước đi có ý nghĩa biểu tượng cao, mang tính bước ngoặt đối với 2 quốc gia thuộc Liên bang Xô viết trước đây, song cũng được dự báo không hề dễ dàng.

Ukraine đặt một chân trước ngưỡng cửa EU: Chặng đường không trải hoa hồng

Ukraine đặt một chân trước ngưỡng cửa EU: Chặng đường không trải hoa hồng

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hôm qua chính thức khởi động các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine và Moldova. Bước đi có ý nghĩa biểu tượng cao, mang tính bước ngoặt đối với 2 quốc gia thuộc Liên bang Xô viết trước đây, song cũng được dự báo không hề dễ dàng.

Nga dồn dập tấn công khi Ukraine nhận vũ khí viện trợ "nhỏ giọt"
Nga dồn dập tấn công khi Ukraine nhận vũ khí viện trợ "nhỏ giọt"

VOV.VN - Theo nguồn tin từ tiền tuyến, Nga đang dồn dập tấn công vào thị trấn chiến lược Chasiv Yar nằm ở phía đông Donetsk, làm gián đoạn việc luân chuyển quân lực, nhu yếu phẩm và vũ khí của quân đội Ukraine.

Nga dồn dập tấn công khi Ukraine nhận vũ khí viện trợ "nhỏ giọt"

Nga dồn dập tấn công khi Ukraine nhận vũ khí viện trợ "nhỏ giọt"

VOV.VN - Theo nguồn tin từ tiền tuyến, Nga đang dồn dập tấn công vào thị trấn chiến lược Chasiv Yar nằm ở phía đông Donetsk, làm gián đoạn việc luân chuyển quân lực, nhu yếu phẩm và vũ khí của quân đội Ukraine.

Toàn cảnh quốc tế trưa 26/6: Nga phá hủy trung tâm hậu cần lớn của Ukraine
Toàn cảnh quốc tế trưa 26/6: Nga phá hủy trung tâm hậu cần lớn của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết, quân đội nước này đã phá huỷ một trung tâm hậu cần lớn được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để lưu trữ và phân phối vũ khí, bao gồm cả tên lửa do phương Tây chuyển cho Kiev.

Toàn cảnh quốc tế trưa 26/6: Nga phá hủy trung tâm hậu cần lớn của Ukraine

Toàn cảnh quốc tế trưa 26/6: Nga phá hủy trung tâm hậu cần lớn của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết, quân đội nước này đã phá huỷ một trung tâm hậu cần lớn được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để lưu trữ và phân phối vũ khí, bao gồm cả tên lửa do phương Tây chuyển cho Kiev.