Nga nói về "cơ hội cuối cùng" của Ukraine
VOV.VN - Moscow sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với Kiev dựa trên thực tế hiện nay, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay.
Giới chức Kiev có cơ hội cuối cùng để duy trì một hình thức nhà nước nào đó sau khi cuộc xung đột Ukraine kết thúc, ông Dmitry Medvedev tuyên bố, đồng thời kêu gọi Ukraine tham gia đàm phán hòa bình.
Phát biểu tại một diễn đàn pháp lý quốc tế ở St. Petersburg hôm 20/5, ông Medvedev thừa nhận rằng Moscow “hoàn toàn không ưa” chính quyền hiện tại ở Kiev.

Tuy vậy, ông gợi ý rằng các nhà lãnh đạo Ukraine hiện nay vẫn “có cơ hội cuối cùng để duy trì, dưới một số điều kiện nhất định sau khi các hành động quân sự kết thúc, một hình thức nhà nước nào đó hoặc nếu muốn, tư cách pháp nhân quốc tế và có được cơ hội phát triển hòa bình".
Ông Medvedev khẳng định Moscow vẫn sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp và vô điều kiện với Ukraine, miễn là những cuộc đàm phán này tính đến thực tế trên chiến trường và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.
Tuy nhiên, ông Medvedev cũng bày tỏ lo ngại rằng hiện nay không có cá nhân nào ở Ukraine có đủ thẩm quyền pháp lý để ký bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga. Mối lo ngại này chủ yếu xuất phát từ khả năng một thỏa thuận được ký bởi chính phủ hiện tại có thể bị phủ nhận nếu một chính phủ mới lên thay sau bầu cử, ông Medvedev cho hay.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thực tế đã hết nhiệm kỳ vào năm ngoái nhưng trì hoãn bầu cử với lý do xung đột đang diễn ra và tình trạng thiết quân luật.
Dù Nga đã đặt dấu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky, hồi tháng trước, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, cho biết phía Nga có thể tạm bỏ qua vấn đề này để nối lại đàm phán.
“Lợi ích trong việc bắt đầu tiến trình hòa bình là trên hết. Mọi câu hỏi khác là thứ yếu", ông Peskov nói.
Tuần trước, các phái đoàn Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Istanbul, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi Kiev rút khỏi đàm phán năm 2022. Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky, sau đó cho biết hai bên đã đồng ý trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên và sẽ tiếp tục liên lạc sau khi hoàn thiện các đề xuất chi tiết về lệnh ngừng bắn.