Nga phản đối biện pháp quân sự tại Syria

Liên đoàn Arab kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc "hành động nhanh chóng và quyết định" để giải quyết tình hình "nghiêm trọng và khẩn cấp" ở Syria.

Ngày 31/1, Tổng Thư ký của Liên đoàn Arab Nabil al-Arabi kêu gọi cuộc họp 15 nước Hội đồng Bảo an thông qua dự thảo Nghị quyết Arab về tình hình hiện nay ở Syria. Ông Nabile nói: “Việc thông qua dự thảo Nghị quyết là "ưu tiên hàng đầu" của Liên đoàn Arab, mặc dù thành viên thường trực HĐBA có quyền phủ quyết là Nga phản đối”.

Kế hoạch của ​​Liên đoàn Arab là nhằm ngăn chặn ngay tình trạng bạo lực ở Syria và thể hiện một lộ trình rõ ràng mà có thể dẫn đến quá trình chuyển đổi chính trị ở quốc gia Trung Đông này.Hội đồng Bảo an đã gặp nhau trong một phiên họp mở để nghe báo cáo của Liên đoàn Arab về Syria.

Tổng Thư ký của Liên đoàn Arab Nabil al-Arabi: Việc thông qua dự thảo Nghị quyết là "ưu tiên hàng đầu" của Liên đoàn Arab (Ảnh: News.cn)

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Thủ tướng Qatar Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani nói: "Liên đoàn Arab mong muốn Hội đồng Bảo an ủng hộ dự thảo Nghị quyết, theo đó kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động bạo lực đối với những người dân ở Syria". "Tôi hy vọng HĐBA sẽ ủng hộ để tăng cường cho các nỗ lực của Liên đoàn, mang lại hòa bình cho Syria”- ông nói.

Dự thảo Nghị quyết theo đề xuất của Morocco vào thứ Sáu vừa qua và được sự hậu thuẫn của các nước phương Tây, kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống để sau đó tổ chức một cuộc bầu cử mới.

Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Anh đã yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ hành động khẩn cấp để giải quyết tình hình hiện nay ở Syria. Về phía mình, Damascus đã cáo buộc các tác động của nước ngoài và hoạt động khủng bố đứng đằng sau cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Churkin: Điều rất quan trọng là có thể bắt đầu đối thoại được (Ảnh Internet)

Hôm thứ Hai (30/1), Hội đồng Bảo an đã họp bàn về dự thảo Nghị quyết, do các quốc gia Arab, Anh, Pháp và Đức đề xuất.Tuy nhiên, Nga, thành viên thường trực có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an, nói rằng Moscow sẽ không hỗ trợ dự thảo Nghị quyết mới về Syria. Moscow phản đối bất kỳ đề nghị nào thay đổi chế độ ở Damascus.

"Dự thảo của phương Tây không khác mấy so với dự thảo hồi tháng 10 (2011), và chắc chắn chúng tôi không thể chấp nhận”- ông Gennady Gatilov, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói với hãng tin Intefax tại Moscow.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bác bỏ lo ngại của Nga rằng một "kịch bản Libya" có thể lặp lại ở Syria.Bà Hillary Clinton nói: "Syria là một tình huống đơn nhất, đòi hỏi phải có cách tiếp cận riêng, phù hợp với hoàn cảnh ở đó. Chính vì thế Liên đoàn Arab đã đề nghị giải pháp chuyển giao quyền lực chính trị mà vẫn bảo vệ sự thống nhất và tổ chức Syria”.

Nga nói rằng, nước này sẽ phủ quyết dự thảo Nghị quyết kêu gọi Tổng thống Assad từ chức. Moscow đã từng đề xuất dự thảo của riêng mình, nhưng bị phương Tây chỉ trích là quá mềm mỏng.

Một số nước phương Tây đã cố gắng thuyết phục Moscow ủng hộ giải pháp cho phép một hoạt động quân sự, nhưng Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các nỗ lực của phương Tây đối với Syria là để chuẩn bị cho một "kịch bản Libya".

Ở Libya, với sự hỗ trợ của lực lượng NATO, quân nổi dậy lật đổ và giết chết nhà độc tài Muammar Gaddafi trong tháng 10/2011 sau một bế tắc quân sự kéo dài hàng tháng. Và cho đến nay, nước này vẫn chưa thoát khỏi tình trạng mất ổn định.

Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một nghị quyết do Châu Âu soạn thảo bao gồm lệnh trừng phạt đối với Syria trong tháng 10.

Phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Churkin, hôm thứ Ba kêu gọi các bên tham gia xung đột Syria để bắt đầu đối thoại."Chúng tôi đề nghị các quan chức Syria và các nhóm đối lập cử đại diện tới Moscow trong khoảng thời gian hai bên chấp nhận để liên lạc chính thức mà không có điều kiện sơ bộ", ông Vitaly Churkin cho biết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

"Điều rất quan trọng là có thể bắt đầu đối thoại được, theo đó các thỏa thuận cần thiết về tương lai chính trị của đất nước sẽ được chỉ ra cụ thể," ông Churkin nói.

Hội đồng Bảo an đã họp để thảo luận một nghị quyết mới về Syria.

Một dự thảo Nghị quyết cần 9 phiếu thuận và không phủ quyết để được thông qua. Năm thành viên Hội đồng thành viên thường trực - Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Hoa Kỳ - có quyền phủ quyết tại Hội đồng.

Bà Susan Rice, Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, nói với các phóng viên rằng các Bộ trưởng sẽ không thương thảo văn bản dự thảo.Cuộc bỏ phiếu dự thảo có thể được thực hiện vào cuối tuần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.