Nga phản đối Nghị quyết của Đại Hội đồng LHQ về Syria
Đặc phái viên Nga tại Liên Hợp Quốc cho rằng, đây là một Nghị quyết “không công bằng”.
- Trung Quốc phản đối sự ép buộc thay đổi chế độ ở Syria
- Đại Hội đồng LHQ ủng hộ chuyển đổi chính trị tại Syria
Nga tin rằng, Nghị quyết của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) đối với Syria là một “nỗ lực để áp đặt hình thức giải quyết căng thẳng chính trị với đất nước này”, Đặc phái viên Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho biết hôm 16/2.
Ngày 16/2, Đại Hội đồng LHQ đã thông qua một Nghị quyết không ràng buộc lên án chính quyền Syria vi phạm nhân quyền và kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức. Trong tổng số 193 thành viên, 137 nước đã bỏ phiếu thuận, 12 phiếu chống và 17 phiếu trắng.
![]() |
| Đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin phát biểu sau khi Nghị quyết được thông qua (Ảnh: Ria Novosti) |
Belarus, Zimbabwe, Cuba, Triều Tiên, Iran và một vài quốc gia khác cũng nói "không" với Nghị quyết mới của Đại Hội đồng LHQ.
Ông Churkin cho biết, Nghị quyết này là "không công bằng" và phản ánh "những khuynh hướng cố gắng cô lập các lãnh đạo Syria và áp đặt một phương thức giải quyết những bế tắc chính trị từ bên ngoài".
Đặc phái viên Nga cũng cho biết, Nga bỏ phiếu chống lại bởi yêu cầu sửa đổi dự thảo Nghị quyết đã không được thông qua. Khi yêu cầu sửa đổi này không được chấp nhận, Nga không có lựa chọn nào khác hơn là bỏ phiếu chống lại dự thảo Nghị quyết.
Ngày 12/2 vừa qua, Syria đã bác bỏ một Nghị quyết do Liên đoàn Arab kêu gọi đưa lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ-Arab đến Syria, cũng như thắt chặt lệnh trừng phạt kinh tế đối với Damascus.
Trong một diễn biến liên quan, Nghị viện châu Âu ngày 16/2 đã thông qua một Nghị quyết mạnh mẽ thúc giục Nga ngay lập tức ngừng bán vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Damascus. Nghị quyết kêu gọi Nga tham gia vào sự đồng thuận quốc tế và cho phép Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra giải pháp giúp giải quyết cuộc xung đột kéo dài 11 tháng qua tại Syria.
Nghị viện châu Âu nhấn mạnh rằng, cũng như một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, Nga cần phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh đang xấu đi tại Syria.
Syria, nước nhập khẩu lớn nhất vũ khí của Nga ở Trung Đông, gần đây đã ký hợp đồng mua 24 máy bay chiến đấu MiG-29M/M2 và 8 hệ thống phòng không Buk-M2E. Hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa Bastion chống tàu, tên lửa hành trình siêu âm SS-N-26 Yakhont hiện đang được triển khai thực hiện.
Vào đầu tháng Hai này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, việc Nga cung cấp vũ khí cho Syria sẽ không ảnh hưởng đến cán cân quyền lực ở Trung Đông./.
|
Nguồn video: CNN |
