Nga phản đối ra tối hậu thư cho Iran

Ngoại trưởng Nga cho rằng, để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran, điều cần thiết là phải biết chế ngự các mối đe dọa sử dụng vũ lực

Ngày 22/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, không nên để Iran phải đối mặt với những mối đe dọa về chương trình hạt nhân của mình và một giải pháp nhanh để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran là không thực tế.

Ông Lavrov cũng cho rằng, vòng đàm phán vừa qua giữa Iran và nhóm P5+1 tại Moscow là rất hữu ích. Các cuộc đối thoại cần phải tiếp tục mà không kèm theo  bất cứ tối hậu thư hay hạn chót nào.

Ngoại trưởng Nga phản đối việc để cho Iran phải gánh chịu những đe doạ từ chương trình hạt nhân ở quốc gia này (Ảnh: AP)
Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến có chuyến thăm Israel vào tuần tới. Trong chuyến thăm này, Israel có thể sẽ yêu cầu Nga phải đưa ra hành động cứng rắn hơn với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, với lập trường của Nga hiện nay, nước này sẽ tiếp tục kêu gọi Israel kiên nhẫn và thuyết phục Israel rằng đối thoại là cách duy nhất giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.

Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng, để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran, điều cần thiết là phải biết chế ngự các mối đe dọa sử dụng vũ lực, từ bỏ các viễn cảnh chống lại Iran và dừng việc chỉ trích đối thoại là một sự thất bại.

Dự kiến vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và nhóm P5+1 sẽ tiếp tục diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kì) vào tháng 7 tới. Cuộc đối thoại này được cho là tiền đề quyết định liệu hai bên có đủ lập trường chung để tổ chức các vòng đối thoại chính trị tiếp theo hay không.

Thất bại của cuộc đàm phán có thể là cơ hội mới cho Israel xác nhận giải pháp quân sự là cách duy nhất để chấm dứt việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.