Nga phản đối trừng phạt, Nhật Bản khuyến cáo Iran

Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada vừa khuyến cáo Iran giải quyết vấn đề hạt nhân của mình. Trong khi đó Nga cho rằng kế hoạch trừng phạt là không hợp lý

Ông Okada đã đưa ra khuyến cáo này tại cuộc gặp với Chủ tịch quốc hội Iran Ali Larijani đang ở thăm Nhật Bản ngày 24/2. Ông Okada cho biết, nếu LHQ thông qua nghị quyết áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Iran về chương trình hạt nhân, Nhật Bản sẽ phải tuân thủ.

Kể từ khi Iran nâng cấp các cơ sở làm giàu uranium của mình hồi đầu tháng này, các nước châu Âu và Mỹ đã đe dọa tăng cường trừng phạt đối với nước này. Ông Okada cũng cho biết, Iran nên có hành động thực chất nhằm xóa bỏ những lo ngại của cộng đồng quốc tế.

Cơ sở sản xuất Urani của Iran

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Iran Larijani cho biết, Iran hy vọng thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Lệnh trừng phạt của LHQ sẽ không có ý nghĩa và điều quan trọng là cần giải quyết vấn đề này thông qua các cuộc đối thoại.

Trong khi đó, một quan chức ngoại giao Nga cảnh báo, Nga phản đối các nước phương Tây thông qua kế hoạch trừng phạt Iran về năng lượng và tài chính vì có thể khiến nền kinh tế nước này bị tê liệt.

Phát biểu với báo chí, Phó vụ trưởng Vụ các vấn đề an ninh và giải trừ quân bị Bộ ngoại giao Nga cho biết, Nga chỉ xem xét các biện pháp trừng phạt, trong đó nhấn mạnh mục tiêu chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Nga không ủng hộ việc trừng phạt dẫn đến cô lập Iran về chính trị, kinh tế và tài chính.

Nga cho rằng, trừng phạt không phải là biện pháp đúng đắn, trừng phạt chỉ làm cho tình hình thêm bế tắc và cuối cùng có thể dẫn đến việc sử dụng vũ lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.