Nga phản đối việc quyết định trước nội dung đối thoại tại Syria

Nga tiếp tục ủng hộ kế hoạch hòa bình của ông Annan vì cho rằng đây là cách duy nhất để chấm dứt đổ máu tại Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27/6 cho rằng, kế hoạch hòa bình của Đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Kofi Annan không nên quyết định trước nội dung của bất cứ cuộc đối thoại quốc gia nào tại Syria.

Theo ông Lavrov, cuộc đối thoại đa phương về kế hoạch hòa bình của ông Annan tại Geneva (Thụy Sĩ) vào cuối tuần này cũng cần tìm cách đảm bảo các bên thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

“Cuộc gặp tại Geneva vào ngày 30/6 tới dự kiến ủng hộ kế hoạch hòa bình của ông Annan, theo đó đưa ra các điều kiện để chấm dứt bạo lực và  khởi động một cuộc đối thoại quốc gia tại Syria. Tuy nhiên, các cuộc đối thoại này không nên quyết định trước bất cứ nội dung nào của các cuộc đối thoại quốc gia tại Syria”, ông Lavrov nói.

Cuộc họp về Syria tại Geneva cuối tuần này có sự tham dự của 5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc  bao gồm Nga, Trung Quốc, Anh, Mỹ, Pháp và các đối tác khác tại Trung Đông. Các nước đều khẳng định ủng hộ kế hoạch của ông Annan về việc thúc đẩy tiến hành đối thoại chính trị quốc gia tại Syria, có thể bao gồm chính phủ và các thành viên lực lượng đối lập.

Nga cũng ủng hộ kế hoạch hòa bình của ông Annan vì cho rằng đây là cách duy nhất để chấm dứt đổ máu tại Syria, tuy nhiên phản đối bất cứ hình thức can thiệp quân sự nào vào quốc gia Trung Đông này.

Liên quan đến tình hình Syria, ngày càng có nhiều gia đình Syria lánh nạn sang các nước láng giềng, trong đó nhiều gia đình chạy sang Lebanon, chủ yếu đi bộ vào ban đêm và được chính phủ Lebanon cùng nhiều tổ chức của Liên Hợp Quốc giúp đỡ.

Những người di tản không thể đem theo tài sản hoặc không có tiền mặt nên rất cần sự giúp đỡ. Nhiều người trong số họ đã may mắn được nhận phiếu mua hàng của Chương trình Lương thực Thế giới, cho phép họ mua thực phẩm tươi tại các cửa hàng ở Lebanon mà không phải thanh toán.

Người phát ngôn Chương trình Lương thực Thế giới Laure Chadroui cho biết: “Chương trình Lương thực Thế giới đang áp dụng phiếu mua hàng tại Lebanon để hỗ trợ người tỵ nạn Syriai. Đây là hệ thống có tính sáng tạo, có lợi cho kinh tế địa phương và giảm bớt gánh nặng đối với cộng đồng dân cư nước sở tại”.

Riêng tại Syria, Chương trình Lương thực Thế giới đã mở rộng hoạt động để có thể tiếp cận nửa triệu người cần được hỗ trợ lương thực. Trong tháng 7 tới, theo thỏa thuận đạt được với chính phủ Syria, Chương trình Lương thực Thế giới sẽ tiếp cận 850.000 người tại những khu vực bị ảnh hưởng do xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.