Nga phản ứng trước diễn biễn ở Libya

Theo Nga, chiến dịch quân sự của phương Tây ở Libya sẽ phải xem như“hành động xâm lược” quốc gia

Đại diện thường trực của Nga tại NATO, ông Dmitry Rogozin vừa tuyên bố, việc thực hiện các chiến dịch quân sự của phương Tây trên mặt đất ở Libya sẽ phải xem như một “hành động xâm lược” quốc gia. Nếu không chấm dứt cuộc chiến và ngăn chặn các nước bị lôi cuốn vào xung đột thì sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh lớn.  

Ông Rogozin cũng nhắc lại rằng, trong Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về Libya cũng đã chỉ rõ, không cho phép thực hiện bất kỳ sự xâm lược nào đối với Libya.

Pháp đi đầu trong các đợt oanh kích Libya (Ảnh: BBC)

Theo ông Rogozin, vào ngày 29/3 tới, tại cuộc họp Hội đồng Nga - NATO ở cấp đại sứ sẽ thảo luận chi tiết về chủ đề này, nhằm xác nhận những chế tài của Hội đồng Bảo an đối với các thành viên trong cuộc xung đột Libya.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga cũng đã từng tuyên bố: Tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế phải là tiêu chí chủ đạo để thực hiện bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an. Nga ủng hộ sáng kiến ​​của Liên đoàn các quốc gia A-rập về tuyên bố vùng cấm bay trên lãnh thổ Libya với mục đích duy nhất bảo vệ các dân thường.

Những nước thực hiện Nghị quyết 1973, được Hội đồng Bảo an thông qua theo yêu cầu của Liên đoàn A-rập, phải hành động nghiêm túc trong khuôn khổ mục tiêu này là ngăn chặn thương vong giữa thường dân, bảo vệ họ trước bạo lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.