Nga phản ứng về việc Mỹ triển khai tên lửa tại Ba Lan
Ngày 26/5, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố: việc triển khai tên lửa Patriot của Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan không góp phần vào củng cố an ninh chung, phát triển quan hệ niềm tin và tính dự báo tại khu vực.
>> Mỹ triển khai tên lửa Patriot sát biên giới Nga
Trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cũng nêu rõ: “Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố không hiểu tính logic và hướng hợp tác của Mỹ và Ba Lan trong lĩnh vực này. Chúng tôi lấy làm tiếc khi ghi nhận rằng các vấn đề của chúng ta đối với các bên Mỹ và Ba Lan vẫn chưa có câu trả lời, cũng như những luận chứng về việc chuyển khu vực triển khai tạm thời tên lửa ra xa hơn khỏi biên giới nước Nga”.
Hiệp ước về việc triển khai một bộ phận của hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ (NMD) tại châu Âu được Ba Lan và Mỹ ký ngày 11/12/2009, sau đó được Quốc hội Ba Lan phê chuẩn. Ngày 24/5 vừa qua, một khẩu đội tên lửa Patriot của Mỹ đã được triển khai tại thành phố Morag (Ba Lan), cách biên giới với khu vực Kaliningrad của Nga 60km./.