Nga phát triển UAV chuyên phá hủy hạ tầng năng lượng Ukraine
VOV.VN - Tình báo Ukraine cảnh báo, Nga có thể tiếp tục nhằm vào các cơ sở năng lượng, khí đốt và cấp nước của nước này trong mùa Thu và Đông tới. Trong đó, Moscow được cho là đã phát triển loại máy bay không người lái (UAV) mới có khả năng phá hủy hạ tầng năng lượng Ukraine.
Phó Cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) Vadym Skibitskyi cho biết Nga gần đây đã phát triển một loại UAV chuyên tấn công các cột điện và đường dây truyền tải điện.
“Không lâu trước đây, Nga đã phát triển loại UAV được thiết kế để tấn công các cột điện và đường dây điện. Phần cánh của UAV chứa một thiết bị nổ có khả năng cắt xuyên kim loại”, ông Skibitskyi nói trong cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine.
Theo ông Skibitskyi, các mục tiêu chính của Nga vẫn không thay đổi, bao gồm doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, cơ sở quân sự, hạ tầng năng lượng và logistics, cùng các trạm xăng. Đây tiếp tục sẽ là những mục tiêu tấn công chủ yếu của Nga trong mùa Thu và Đông.
“Trong mùa Đông, điểm yếu của chúng tôi là điện và hệ thống sưởi, vì vậy những lĩnh vực này cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công”, ông lưu ý.
Đại diện DIU cho biết, đánh giá trên được đưa ra dựa trên việc phân tích hoạt động tình báo của Nga tại Ukraine, trong đó có việc sử dụng các phương tiện không gian để do thám những cơ sở hạ tầng quan trọng. Theo ông Skibitskyi, những dữ liệu này giúp Ukraine theo dõi hoạt động của Nga và nhận diện các dấu hiệu chuẩn bị cho những cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Ngoài lĩnh vực điện, hệ thống cấp nước, mạng lưới vận chuyển khí đốt và các cơ sở khai thác khí cũng được đánh giá là những mục tiêu có nguy cơ bị tấn công. Trong bối cảnh nguy cơ các cuộc tấn công mới vẫn hiện hữu, chính quyền Ukraine khuyến cáo người dân Kiev dự trữ đủ nước sinh hoạt cho ít nhất 3 ngày để chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
Trước đó, ông Skibitskyi cho biết tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga dự kiến sản xuất 11.000 UAV tấn công các loại trong tháng 8/2026. Thông tin về UAV mới được Nga phát triển được đưa ra trong bối cảnh Ukraine lo ngại các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng có thể gia tăng khi mùa Đông đến gần, thời điểm nhu cầu sử dụng điện và sưởi ấm tăng cao.