Nga phủ nhận cáo buộc tấn công mạng ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, Nga không muốn các công dân của mình liên quan đến hoạt động tội phạm mạng.

Ngày 18/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, không có bất cứ cơ sở nào cho thấy Nga thực hiện các vụ tấn công mạng làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử của các nước khác, trong đó có Mỹ. Ông Sergei Lavrov cũng nhấn mạnh, Nga không muốn các công dân của mình liên quan đến hoạt động tội phạm mạng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters.
Ngày 6/1 vừa qua, các cơ quan tình báo Mỹ đã công bố bản đánh giá, trong đó nhận định rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ tháng 11 năm ngoái. Theo giới chức tình báo Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh thực hiện một chiến dịch vào năm 2016 nhằm vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với mục đích làm xói mòn niềm tin của công chúng trong tiến trình dân chủ tại Mỹ. Báo cáo còn nhận định rằng, động thái của Nga là một phần trong chủ trương làm xói mòn "trật tự dân chủ tự do" tại Mỹ.

Đề cập mối quan hệ với Mỹ,  ông Sergei Lavrov cho biết, Nga muốn có một mối quan hệ thực tế, tôn trọng lẫn nhau, cũng như thấu hiểu được trách nhiệm đặc biệt vì sự ổn định toàn cầu. Ngoại trưởng Nga cũng bày tỏ hy vọng, các “ nhà lãnh đạo có trách nhiệm” sẽ lựa chọn việc tạo ra một trật tự thế giới “ hậu phương Tây”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga, Mỹ nhất trí tiếp tục thảo luận về Syria
Ngoại trưởng Nga, Mỹ nhất trí tiếp tục thảo luận về Syria

VOV.VN - Ngày 8/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm về tình hình ở Aleppo, Syria. 

Ngoại trưởng Nga, Mỹ nhất trí tiếp tục thảo luận về Syria

Ngoại trưởng Nga, Mỹ nhất trí tiếp tục thảo luận về Syria

VOV.VN - Ngày 8/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm về tình hình ở Aleppo, Syria. 

Ngoại trưởng Nga-Mỹ gặp nhau: Khởi đầu cho thiện chí hợp tác?
Ngoại trưởng Nga-Mỹ gặp nhau: Khởi đầu cho thiện chí hợp tác?

VOV.VN - Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Tillerson và Ngoại trưởng Nga Lavrov được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội giúp Nga và Mỹ xích lại gần nhau hơn.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ gặp nhau: Khởi đầu cho thiện chí hợp tác?

Ngoại trưởng Nga-Mỹ gặp nhau: Khởi đầu cho thiện chí hợp tác?

VOV.VN - Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Tillerson và Ngoại trưởng Nga Lavrov được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội giúp Nga và Mỹ xích lại gần nhau hơn.

Ngoại trưởng Nga và Mỹ tiếp tục thảo luận về Aleppo, Syria
Ngoại trưởng Nga và Mỹ tiếp tục thảo luận về Aleppo, Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 20/12 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry để thảo luận về tình hình Syria.

Ngoại trưởng Nga và Mỹ tiếp tục thảo luận về Aleppo, Syria

Ngoại trưởng Nga và Mỹ tiếp tục thảo luận về Aleppo, Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 20/12 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry để thảo luận về tình hình Syria.

Ngoại trưởng Nga: Hành động của Mỹ và NATO chỉ “đổ thêm dầu vào lửa”
Ngoại trưởng Nga: Hành động của Mỹ và NATO chỉ “đổ thêm dầu vào lửa”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho biết, Nga đã chuẩn bị để đối thoại và hợp tác với NATO song chỉ với điều kiện bình đẳng.

Ngoại trưởng Nga: Hành động của Mỹ và NATO chỉ “đổ thêm dầu vào lửa”

Ngoại trưởng Nga: Hành động của Mỹ và NATO chỉ “đổ thêm dầu vào lửa”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho biết, Nga đã chuẩn bị để đối thoại và hợp tác với NATO song chỉ với điều kiện bình đẳng.