Nga phủ nhận thông tin có chuyên gia trong quân đội Syria

Nga có một căn cứ quân sự ở Syria và “chỉ có những nhân viên làm công việc phục vụ và bảo trì căn cứ”.

Hãng tin Itar-Tass ngày 11/7 dẫn lời ông Vyacheslav Dzirkaln, Phó Tổng giám đốc Cơ quan Hợp tác Quân sự và Công nghệ Liên bang Nga tuyên bố không có chuyên gia Nga trong quân đội Syria.

“Không có chuyên gia quân sự Nga trong hàng ngũ quân đội Syria”, ông Dzirkaln nói với các phóng viên.

Quan chức này cho biết, Nga có một căn cứ quân sự ở Syria và “chỉ có những nhân viên làm công việc phục vụ và bảo trì căn cứ”.

Căn cứ hải quân Nga tại cảng Tartus của Syria (Ảnh: Internet)

Cũng theo ông này, một chiếc tàu chở trực thăng cho Syria đã trở về Nga nhưng Moscow chắc chắn sẽ thực hiện các cam kết theo hợp đồng.

Ngoài ra, ông Vyacheslav Dzirkaln giải thích rằng, vũ khí và thiết bị quân sự mà Nga đang cung cấp cho Syria chỉ dành cho mục đích phòng thủ. Chúng bao gồm những phương tiện phòng không và phụ tùng thay thế cần để vận hành các thiết bị do Liên Xô trước đây chế tạo.

Ông Vyacheslav Dzikaln cũng tuyên bố, Nga sẽ cung cấp hệ thống phòng không cho Syria.

“Tuy chúng tôi không bán khí tài mới cho Syria nhưng những hợp đồng cũ vẫn sẽ được hoàn thành”, AFP dẫn lời ông Dzikaln khẳng định. Quan chức này nói thêm rằng các loại vũ khí, thiết bị quân sự khí tài bán cho Damascus “chỉ mang tính phòng thủ và không vi phạm luật pháp quốc tế”.

Cùng ngày, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin không quân nước này vừa hoàn tất đợt tập trận với sự tham gia của chiến đấu cơ và trực thăng tấn công. Các lực lượng tiến hành diễn tập đẩy lùi các cuộc không kích và ném bom phá hủy mục tiêu.

Cuối tuần trước, Syria cũng tiến hành tập trận hải quân, bao gồm phóng tên lửa đối hạm với sự yểm trợ trên bộ nhằm đối phó một cuộc tấn công bằng đường biển.

Nga kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực tại Syria

Liên quan đến tình hình Syria, Ngoại trưởng Nga Seigey Lavrov vừa kết thúc các cuộc thương thảo về tình hình Syria tại Moscow với Hội đồng Dân tộc Syria (SNC), tổ chức đối lập có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được phương Tây và các nước Arab ủng hộ.

Đại diện của lực lượng đối lập Syria đến Nga để bày tỏ quan điểm về cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria, đồng thời cũng để lắng nghe những đề nghị của phía Nga.

Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, để xác định được tương lai của đất nước, lực lượng đối lập Syria cần phải thống nhất lại và bắt đầu đối  thoại với chính phủ hiện tại. Để giải quyết hoà bình tình hình hiện nay, cần thành lập một cơ quan chuyển tiếp theo kế hoạch do ông Kofi Annan, Đặc phái viên chung LHQ - Liên đoàn Arab (AL) đề xuất.

Ông Nga Lavrov nói: Ủng hộ kế hoạch của ông Anan, Nga đồng thời khẳng định quan điểm cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực dưới mọi hình thức của tất cả các bên và tiến hành đối thoại với sự tham gia của cả chính phủ, cũng như của tất cả các nhóm đối lập. Trong tiến trình đối thoại này, chính người Syria sẽ tự quyết định số phận của đất nước mình.

Trước đó, Nga đã đề xuất dự thảo Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đề nghị gia hạn sứ mệnh quan sát quốc tế ở Syria. Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc A.Pankin nói rằng, mục đích của dự thảo nghị quyết này là để hỗ trợ những nỗ lực của ông Kofi Annan và các thoả thuận đã đạt được trước đó tại cuộc gặp Thuỵ Sĩ.

Trong một diễn biến khác, ngày 11/7, ông Kofi Annan đến Syria tiếp tục tìm kiếm giải pháp và trong thời gian tới sẽ trình Hội đồng Bảo an LHQ những kết quả các cuộc đàm phán gần đây của ông với Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.