Nga quan tâm đến ASEAN

Tổng thống Nga cho rằng, hệ thống làm việc hiệu quả của ASEAN tạo điều kiện mở rộng hợp tác và đảm bảo an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong bài viết gửi các độc giả Tạp chí “Đời sống quốc tế” của Nga, phát hành nhân cuộc họp cấp cao Nga-ASEAN lần thứ 2, tổ chức tại Việt Nam ngày 30/10 tới, Tổng thống Nga Medvedev khẳng định, hệ thống làm việc rất hiệu quả của đối tác đối thoại ASEAN với từng nước và các tổ chức quốc tế tạo điều kiện mở rộng hợp tác và đảm bảo an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo lời Tổng thống Nga Medvedev, nước Nga coi quan hệ với các nước ASEAN như “một hướng quan trọng trong chính sách đối ngoại” tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quan hệ đối tác góp phần củng cố hợp tác song phương với các nước thành viên ASEAN. Nga mong muốn tiếp tục tham gia vào quá trình hội nhập khu vực. Nga muốn đưa hàng hoá, công nghệ và đầu tư vào thị trường ASEAN, đồng thời cũng rất quan tâm đến việc sử dụng tiềm năng của Hiệp hội ASEAN, nhất là để phát triển kinh tế khu vực Siberia và vùng viễn Đông. Chính vì vậy, hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư là một trong những lĩnh vực chính trong hợp tác với ASEAN.

Liên quan đến kết quả mong đợi trong cuộc họp cấp cao Nga-ASEAN tại Việt Nam ngày 30/10 tới đây, Tổng thống Nga Medvedev bày tỏ tin tưởng, hội nghị cấp cao sẽ là sự kiện mang tính giai đoạn, tạo ra những xung động mới cho sự phối hợp hành động trong mọi lĩnh vực khác nhau: từ chính trị, thương mại, giao thông, năng lượng…     

Tổng thống Nga Medvedev

Tổng thống Nga cũng thông báo, hội nghị cấp cao lần này sẽ thảo luận những bước đi chung trong việc hình thành tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương một kiến trúc an ninh- hợp tác mở và cân bằng, dựa trên các nguyên tắc tập thể, không liên kết các khối và dựa trên các chuẩn mực luật pháp quốc tế, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng giữa các quốc gia, củng cố bầu không khí hữu nghị trong khu vực và niềm tin vì lợi ích chung.

Ông Medvedev cho rằng, thúc đẩy hành động Nga-ASEAN phục vụ lợi ích của tất cả các nước. Tất cả các nước ASEAN chắc cũng có cùng quan điểm như vậy. Chính vì vậy có thể nói, đã có đầy đủ điều kiện để đưa quan hệ đối tác hai bên lên tầm cao mới.

Hiệp hội các nước ASEAN thành lập năm 1967. Hiện có 10 nước thành viên. Năm 1991, Nga tham gia các phiên họp của hiệp hội trong các cuộc gặp cấp Bộ trưởng.

Tháng 6/1996, Nga nhận quy chế đối tác đầy đủ. Cuộc gặp cấp cao Nga-ASEAN lần thứ nhất diễn ra tại Malaysia, ngày 13/12/2005. Khi đó, hai bên ký Tuyên bố chung về phát triển và đối tác toàn diện; chương trình hành động tổng thế về phát triển hợp tác giai đoạn 2005-2015; thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và phát triển tạo cơ sở hợp tác song phương lâu dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.