Nga sẵn sàng bán S-400 cho Iran bất chấp Mỹ đe dọa

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Iran cho biết Moscow sẽ cân nhắc việc bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Tehran bất chấp sự phản đối và đe dọa từ phía Mỹ.

Đại sứ Nga tại Iran Levan Jagarian cho biết hôm 4/10, Nga "không có vấn đề gì" trong việc bán hệ thống S-400 cho Iran khi lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc lên quốc gia này hết hạn vào ngày 18/10 tới.

"Chúng tôi không sợ những lời đe dọa của Mỹ và chúng tôi sẽ thực hiện các cam kết của mình", ông Jagarian cho hay, đồng thời khẳng định Nga sẽ cân nhắc hợp lý các yêu cầu về vũ khí của Iran, bất chấp sức ép từ phía Mỹ với các quốc gia khác nhằm cô lập Tehran.

Chính quyền Tổng thống Trump đã thất bại trong việc thúc đẩy gia hạn lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc lên Iran. Phía Mỹ cho rằng việc lệnh cấm vận vũ khí lên Iran hết hạn sẽ ngày càng làm suy giảm sự ổn định của khu vực, đồng thời nhận định Iran sẽ ngay lập tức mua vũ khí, tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm của nước này để thúc đẩy chính sách đối ngoại. Mỹ cho rằng các loại vũ khí do Iran cung cấp sẽ "tràn ngập" khắp Iraq, Yemen, Lebanon và các khu vực khác.

Tuy nhiên, Washington đã không nhận được sự ủng hộ từ các thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thậm chí cả các đồng minh châu Âu truyền thống của Mỹ như Anh và Pháp. Điều đó đã khiến Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft giận dữ cho rằng các đồng minh châu Âu "đứng về phía những kẻ khủng bố".

Hệ thống S-400 đã trở thành một mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Moscow, đồng thời từng là nguồn cơn gây ra rạn nứt giữa các đồng minh NATO là Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Belarus đã sở hữu hệ thống S-400 của Nga trong khi Ấn Độ nhất trí tiến hành một thỏa thuận mua hệ thống này, mặc dù có thể khiến Mỹ đe dọa trừng phạt và Saudi Arabia được cho là cũng đã thảo luận với Nga về hệ thống này.

Nga trước đó cho biết nước này sẵn sàng bán S-400 cho Iran nhưng hiện vẫn chưa có yêu cầu chính thức nào được đưa ra. Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang có thể khiến Iran đẩy nhanh việc mua S-400 sớm nhất có thể do lo ngại các cuộc không kích của Mỹ tại nước Cộng hòa Hồi giáo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thăm Nga, giục sớm bàn giao vũ khí S-400
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thăm Nga, giục sớm bàn giao vũ khí S-400

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 22/6 đã lên đường thăm chính thức Nga 3 ngày. Dự kiến ông hối thúc Nga sớm bàn giao S-400.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thăm Nga, giục sớm bàn giao vũ khí S-400

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thăm Nga, giục sớm bàn giao vũ khí S-400

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 22/6 đã lên đường thăm chính thức Nga 3 ngày. Dự kiến ông hối thúc Nga sớm bàn giao S-400.

Mỹ tố Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua “lằn ranh đỏ” khi thử nghiệm S-400
Mỹ tố Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua “lằn ranh đỏ” khi thử nghiệm S-400

VOV.VN - Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/11 đưa tin nước này sẵn sàng bắt đầu thử nghiệm các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Mỹ tố Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua “lằn ranh đỏ” khi thử nghiệm S-400

Mỹ tố Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua “lằn ranh đỏ” khi thử nghiệm S-400

VOV.VN - Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/11 đưa tin nước này sẵn sàng bắt đầu thử nghiệm các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa đóng cửa căn cứ Incirlik nếu Mỹ trừng phạt vụ S-400
Thổ Nhĩ Kỳ dọa đóng cửa căn cứ Incirlik nếu Mỹ trừng phạt vụ S-400

VOV.VN -Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng Ankara sẽ không từ bỏ hệ thống phòng không S-400 để mua Patriot của Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa đóng cửa căn cứ Incirlik nếu Mỹ trừng phạt vụ S-400

Thổ Nhĩ Kỳ dọa đóng cửa căn cứ Incirlik nếu Mỹ trừng phạt vụ S-400

VOV.VN -Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng Ankara sẽ không từ bỏ hệ thống phòng không S-400 để mua Patriot của Mỹ.