Nga sẵn sàng cho cuộc bầu cử Tổng thống

Để tăng tính khách quan, Uỷ ban Bầu cử Trung ương Nga đã lắp đặt các camera quan sát tại các điểm bầu cử.

Chỉ còn ít ngày nữa, cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra (ngày 4/3). Về cơ bản, công tác chuẩn bị cho sự kiện này đang hoàn tất.

Ông Nikolai Konkin, Thư ký Uỷ ban Bầu cử Trung ương Nga đã tuyên bố với báo chí: Hệ thống bầu cử đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử 4/3. Công tác đảm bảo an ninh cho các điểm bầu cử được thực hiện ở mức cao nhất. Cơ quan Nội vụ Nga từ ngày 27/2 đã thiết lập đường dây điện thoại “nóng”, qua đó người dân có thể thông báo những vi phạm trong quá trình vận động bầu cử cũng như quá trình bỏ phiếu.

Nhóm các cử tri ủng hộ ứng cử viên Putin (Ảnh: Ria Novosti)
Gần 2.000 nhà báo tham gia đưa tin về bầu cử, trong đó có hơn 800 nhà báo nước ngoài đăng ký với Trung tâm Thông tin bầu cử. Khoảng 600 quan sát viên quốc tế tham gia giám sát cuộc bầu cử.

Điểm đáng chú ý trong cuộc bầu cử lần này, để tăng tính khách quan, Uỷ ban Bầu cử Trung ương Nga đã lắp đặt các camera quan sát tại các điểm bầu cử. Việc lắp đặt này đã cơ bản hoàn thành.

Uỷ ban Bầu cử Moscow tổ chức diễn tập tại 12 điểm bầu cử trong toàn thành phố nhằm giới thiệu cụ thể, rộng rãi đến công chúng quy trình tiến hành cuộc bầu cử. Đại diện các phương tiện truyền thông, các đảng phái chính trị, tổ chức đoàn thể quần chúng tham gia các nhóm quan sát viên trong cuộc bầu cử, bản thân các ứng cử viên đều được mời tham dự hoạt động này.

Mọi đối tượng quan tâm khác nếu có nhu cầu tìm hiểu hoạt động và công việc cần làm trong bầu cử tại các địa điểm diễn tập, đều có thể tham khảo và đăng ký tại trang điện tử của Ủy ban Bầu cử thành phố.

Có thể nói, đây là hoạt động có ý nghĩa giúp người dân và các tổ chức xã hội trong và ngoài nước kiểm chứng sự chuẩn xác, minh bạch và khoa học của quá trình thực hiện tổ chức bầu cử tại Nga.

Đối với cử tri ở các vùng sâu, vùng xa có nhiều khó khăn, cử tri Nga ở nước ngoài, việc bỏ phiếu sớm vẫn được tiến hành. Số lượng cử tri đi bầu cử sớm chỉ chiếm hơn 1% tổng số cử tri và nằm ở 36 khu vực của Nga. Hoạt động bỏ phiếu sớm ở Nga bắt đầu ngày 17/2 và kết thúc vào ngày 2/3, trước "ngày yên tĩnh" được ấn định vào ngày 3/3.

"Ngày yên tĩnh" là ngày mà các chính đảng tham gia cuộc vận động tranh cử chấm dứt chiến dịch tuyên truyền bầu cử. Từ ngày 3/3, theo luật định, đại diện các đảng phái, ứng viên sẽ không được phép phát biểu trên các phương tiện truyền thông, không mít tinh tuần hành, không có một hoạt động đường phố nhằm ủng hộ ứng cử viên đảng này hay đảng khác được tổ chức.

Những yêu cầu và chuẩn mực này cũng được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới nhằm tạo điều kiện cho các cử tri có thời gian tư duy, lựa chọn các đại biểu phù hợp mà không bị sức ép từ bên ngoài.

Trong một diễn biến liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử, từ ngày 28/2, lệnh cấm công bố các kết quả thăm dò dư luận, cấm công bố các dự báo, mọi nghiên cứu liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống, chính thức có hiệu lực. Lệnh cấm kéo dài đến khi cuộc bầu cử kết thúc và sẽ được dỡ bỏ vào lúc 21 giờ (theo giờ Moscow) ngày 4/3. Biện pháp này được áp dụng để bảo vệ các cử tri khỏi mọi thành kiến hay định kiến có trước, đảm bảo cho họ có sự lựa chọn khách quan.

Đối với các cử tri Nga đang làm việc ở Việt Nam, như thông tin do hãng ITAR-TASS nhận từ  Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, trong ngày bầu cử, việc bỏ phiếu diễn ra tại 4 điểm là trụ sở Đại Sứ quán Nga ở Hà Nội, tại Tổng Lãnh sự quán Nga ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tại thành phố Vũng Tàu, nơi có trụ sở của Xí nghiệp liên doanh dầu khí"Vietsovpetro". Tính chung tại Việt Nam có khoảng 2.000 cử tri Nga và họ sẽ được thực hiện quyền công dân của mình.

Theo ông Stanislav Vavilov, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử trung ương Nga, toàn bộ chi phí cho cuộc bầu cử tổng thống lần này vào khoảng 12 tỷ rúp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.