Nga sẵn sàng giúp các nước châu Phi về lương thực

VOV.VN - Ngày 3/11, tại cuộc gặp Phó Tổng thống Nam Phi - David Mabuza, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga - Dmitry Medvedev khẳng định, Nga sẵn sàng giúp đỡ các nước châu Phi về lương thực.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev đã giải thích chi tiết các bước tiến hành của Nga trong lĩnh vực đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn. Đồng thời, ông Dmitry Medvedev tuyên bố sẵn sàng cung cấp miễn phí cho các đối tác châu Phi một phần sản phẩm nông nghiệp của Nga.

Tuyên bố của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga diễn ra trong bối cảnh trước đó ngày 17/10, Nga cho biết sản lượng ngũ cốc của nước này trong năm 2022 có thể đạt mức kỷ lục hơn 140 triệu tấn.

Ông Dmitry Medvedev cũng bày tỏ cảm ơn đối với lãnh đạo Nam Phi về lập trường cân bằng liên quan cuộc xung đột Nga - Ukraine và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các nỗ lực chung nhằm chống lại “chủ nghĩa thực dân mới”.

Đáp lại, Phó Tổng thống Nam Phi - David Mabuza đã “bày tỏ sự hiểu biết đầy đủ về nguyên nhân của cuộc xung đột ở Ukraine”, đồng thời cảm ơn Nga đã thực hiện các bước để giảm thiểu các mối đe dọa có thể gây ra nạn đói, cũng như hỗ trợ các phong trào giải phóng châu Phi.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa Nga với Nam Phi nói riêng và giữa Nga với các nước châu Phi nói chung, nhất là trên lĩnh vực thương mại - đầu tư, giáo dục và du lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/11
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/11

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 3/11.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/11

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/11

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 3/11.

Ngoại trưởng Mỹ, Đức hội đàm trước thềm hội nghị G7 về Ukraine    
Ngoại trưởng Mỹ, Đức hội đàm trước thềm hội nghị G7 về Ukraine    

VOV.VN - Ngày 3/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hội đàm với Ngoại trưởng Đức - Annalena Baerbock trước khi hội nghị G7 khai mạc tại Đức.

Ngoại trưởng Mỹ, Đức hội đàm trước thềm hội nghị G7 về Ukraine    

Ngoại trưởng Mỹ, Đức hội đàm trước thềm hội nghị G7 về Ukraine    

VOV.VN - Ngày 3/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hội đàm với Ngoại trưởng Đức - Annalena Baerbock trước khi hội nghị G7 khai mạc tại Đức.

Mỹ có thay đổi chính sách với Ukraine nếu đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội?
Mỹ có thay đổi chính sách với Ukraine nếu đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội?

VOV.VN - Nếu đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Thượng viện hoặc Hạ viện hoặc cả 2 viện trong Quốc hội vào cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, có một số dấu hiệu cho thấy chính sách đối ngoại của Mỹ với Ukraine sẽ thay đổi.

Mỹ có thay đổi chính sách với Ukraine nếu đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội?

Mỹ có thay đổi chính sách với Ukraine nếu đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội?

VOV.VN - Nếu đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Thượng viện hoặc Hạ viện hoặc cả 2 viện trong Quốc hội vào cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, có một số dấu hiệu cho thấy chính sách đối ngoại của Mỹ với Ukraine sẽ thay đổi.