Nga sẵn sàng giúp Mỹ thử nghiệm tàu vũ trụ có người lái

VOV.VN - Nga sẵn sàng giúp các đối tác Mỹ trong các vụ thử nghiệm tàu vũ trụ có người lái mới của Mỹ nếu được đề nghị.

Thông tin đăng tải hôm nay (19/3) trên mạng xã hội Twitter của ông Dmitry Rogozin, người đứng đầu Tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos cho biết, phía Nga cũng đồng ý với đề xuất của NASA về việc sử dụng cả tàu vũ trụ của Mỹ (sau khi đủ điều kiện) và tàu vũ trụ Nga để đưa phi hành đoàn quốc tế hỗn hợp đến Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trong tương lai.

Ảnh minh họa: NASA.

Hiện Mỹ đang có nhiều hy vọng giảm phụ thuộc vào Nga trong việc đưa người lên Trạm vũ trụ quốc tế sau khi NASA xác nhận rằng tàu vũ trụ không người lái Crew Dragon của Mỹ đã kết nối thành công với Trạm vũ trụ quốc tế vào hôm 3/3 vừa qua. Vụ thử nghiệm tàu vũ trụ có người lái của Mỹ dự kiến được thực hiện vào tháng 7/2019.

Mặc dù đã có kế hoạch đưa các phi hành gia Mỹ đến Trạm vũ trụ quốc tế bằng tàu vũ trụ của Mỹ, nhưng NASA vẫn mua hai chỗ trên tàu vũ trụ Soyuz của Nga để đề phòng các trường hợp ngoài dự kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Tàu Crew Dragon kết nối thành công với Trạm vũ trụ ISS
Mỹ: Tàu Crew Dragon kết nối thành công với Trạm vũ trụ ISS

VOV.VN - Hôm nay, tàu vũ trụ không người lái Crew Dragon của Tập đoàn SpaceX, Mỹ đã kết nối thành công vào Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Mỹ: Tàu Crew Dragon kết nối thành công với Trạm vũ trụ ISS

Mỹ: Tàu Crew Dragon kết nối thành công với Trạm vũ trụ ISS

VOV.VN - Hôm nay, tàu vũ trụ không người lái Crew Dragon của Tập đoàn SpaceX, Mỹ đã kết nối thành công vào Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Nga sẽ thành lập Trung tâm vũ trụ quốc gia
Nga sẽ thành lập Trung tâm vũ trụ quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Nga đã giao Tập đoàn vũ trụ quốc gia Nga (Roscosmos), thành phố Moscow và Bộ Tài chính thành lập Trung tâm Vũ trụ Quốc gia vào cuối năm nay.

Nga sẽ thành lập Trung tâm vũ trụ quốc gia

Nga sẽ thành lập Trung tâm vũ trụ quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Nga đã giao Tập đoàn vũ trụ quốc gia Nga (Roscosmos), thành phố Moscow và Bộ Tài chính thành lập Trung tâm Vũ trụ Quốc gia vào cuối năm nay.

Nhóm nữ phi hành gia đầu tiên sẽ thám hiểm vũ trụ vào ngày 29/3
Nhóm nữ phi hành gia đầu tiên sẽ thám hiểm vũ trụ vào ngày 29/3

VOV.VN - Theo thống kê, trong số khoảng 500 người đã bay lên vũ trụ cho đến nay, chỉ khoảng 10 người là phụ nữ.

Nhóm nữ phi hành gia đầu tiên sẽ thám hiểm vũ trụ vào ngày 29/3

Nhóm nữ phi hành gia đầu tiên sẽ thám hiểm vũ trụ vào ngày 29/3

VOV.VN - Theo thống kê, trong số khoảng 500 người đã bay lên vũ trụ cho đến nay, chỉ khoảng 10 người là phụ nữ.

Nguy cơ chiến tranh không gian từ tham vọng lập Quân chủng Vũ trụ của Mỹ
Nguy cơ chiến tranh không gian từ tham vọng lập Quân chủng Vũ trụ của Mỹ

VOV.VN - Việc Mỹ thành lập Quân chủng Vũ trụ làm dấy lên lo ngại về việc quân sự hóa, kích hoạt một cuộc đua vũ trang, thậm chí là chiến tranh không gian.

Nguy cơ chiến tranh không gian từ tham vọng lập Quân chủng Vũ trụ của Mỹ

Nguy cơ chiến tranh không gian từ tham vọng lập Quân chủng Vũ trụ của Mỹ

VOV.VN - Việc Mỹ thành lập Quân chủng Vũ trụ làm dấy lên lo ngại về việc quân sự hóa, kích hoạt một cuộc đua vũ trang, thậm chí là chiến tranh không gian.