Nga sẽ cải cách hệ thống quân đội

Trong tương lai, quân đội Nga sẽ là một đội quân tinh gọn, cơ động và được trang bị vũ trang tốt.  

Ngày 9/2, Bộ Quốc phòng Nga tổ chức một cuộc họp lưu động có sự tham gia của lãnh đạo các đảng và Chủ nhiệm uỷ ban Hạ viện Nga về quốc phòng, an ninh, ngân sách và thuế để thảo luận các nội dung liên quan đến cải cách quân đội Nga.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Nikolai Makarov cho biết, quá trình cải cách quân đội Nga sẽ hoàn thành trong 3 đến 4 năm tới. Sự thay đổi căn bản trong lần cải cách này là Bộ Quốc phòng Nga dự định sẽ chuyển đổi hệ thống chỉ huy trong quân đội từ 4 cấp (quân khu – quân chủng – sư đoàn – trung đoàn) sang hệ thống chỉ huy ba cấp (quân khu - bộ tư lệnh tác chiến - lữ đoàn); cải tổ các cơ quan chỉ huy cấp trung ương bao gồm cả Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu…

Tại cuộc họp này, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Nikolai Makarov nhấn mạnh, các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga là nhân tố cơ bản để kiềm chế các đe doạ về quân sự từ bên ngoài, đồng thời tái khẳng định Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có sự xâm lược qui mô lớn mà không thể ngăn chặn được bằng các loại vũ khí thông thường.

Nói về quan hệ của Nga với Mỹ và NATO trong lĩnh vực an ninh, đại tướng Nikolai Makarov cho rằng, các vấn đề chủ yếu mà Nga cần thảo luận với hai đối tác này là vấn đề phòng thủ chống tên lửa, triển vọng của Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường tại châu Âu và Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên