Nga sẽ đáp trả lệnh trừng phạt của Anh nhằm vào công dân Nga

VOV.VN - Nga tuyên bố sẽ có hành động “đáp trả thích hợp” đối với lệnh trừng phạt của Anh nhằm vào 25 công dân Nga.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua (7/7) tuyên bố sẽ có những hành động “đáp trả thích hợp” đối với lệnh trừng phạt của Anh nhằm vào 25 công dân Nga.

Người phát ngôn điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik.

Trước đó hôm 6/7, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab thông báo lệnh trừng phạt nhằm vào 25 công dân Nga, bị cáo buộc liên quan đến cái chết của Luật sư Magnitsky – chuyên viên tư vấn thuế cho một nhà tài chính Anh.

Ông Magnitsky đã chết trong tù vì không được điều trị bệnh năm 2009, sau khi cáo buộc giới chức Nga gian lận thuế, làm thất thoát tài sản quốc gia 230 triệu USD.

Trong danh sách 25 công dân Nga bị Anh trừng phạt có Alexander Bastryki – người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga, đơn vị trực tiếp báo cáo với Tổng thống Putin. Phản ứng trước lệnh trừng phạt của Anh, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, dù không mong muốn nhưng Nga sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả thích hợp theo nguyên tắc có qua có lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên