Nga sẽ đáp trả việc Hà Lan trục xuất hai nhà ngoại giao của nước này

VOV.VN - Hai nhà ngoại giao của Đại sứ quán Nga tại Hà Lan đã bị Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố là “những người không được chào đón” và sẽ phải rời khỏi Hà Lan trong vòng hai tuần. Nga hứa sẽ đáp trả tương xứng.

Đại sứ Nga Alexander Shulgin tại Hà Lan đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao của nước này vào ngày 9 tháng 12 để thảo luận về tình hình với các nhà ngoại giao bị cáo buộc là "gián điệp". Họ phải rời Hà Lan trong vòng hai tuần. Theo Bộ Ngoại giao Hà Lan, "Họ được đăng ký là nhà ngoại giao, nhưng họ tham gia vào các hoạt động tình báo”.

Theo Đại sứ quán Nga tại Hà Lan, công hàm của Bộ Ngoại giao Hà Lan nói rằng, những người Nga bị cáo buộc đã thực hiện "các hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao của họ". Đồng thời, cơ quan Hà Lan không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về những cáo buộc đó. Cơ quan đại diện ngoại giao Nga cho biết, Moscow sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa.

Duma Quốc gia Nga coi các bước đi như vậy là bôi xấu Nga ở Châu Âu và chúng sẽ bị đáp trả. Chủ tịch ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Leonid Slutsky lưu ý rằng, một số quốc gia châu Âu đang "thổi phồng các vụ bê bối gián điệp" chống lại Moscow.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, ở các nước châu Âu, có những tuyên bố định kỳ về "hoạt động gián điệp" của công dân Nga. Cơ quan này gọi những cáo buộc như vậy là một cuộc săn lùng phù thủy. Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng, hành động của phương Tây là minh chứng cho sự cuồng loạn chống Nga ở nước ngoài và gây nguy hiểm cho hoạt động của các chuyên gia Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hà Lan và Ireland
Hong Kong đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hà Lan và Ireland

VOV.VN - Tối 10/11, chính quyền đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) vừa ra thông cáo về việc dừng Hiệp ước dẫn độ và Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với Hà Lan và Ireland.

Hong Kong đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hà Lan và Ireland

Hong Kong đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hà Lan và Ireland

VOV.VN - Tối 10/11, chính quyền đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) vừa ra thông cáo về việc dừng Hiệp ước dẫn độ và Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với Hà Lan và Ireland.

Hà Lan sẵn sàng “chi viện” 1 tỉ euro cho các nước Nam Âu
Hà Lan sẵn sàng “chi viện” 1 tỉ euro cho các nước Nam Âu

VOV.VN -Hà Lan đã đề xuất các nước EU giàu có thành lập quỹ khẩn cấp tạm thời nhằm giúp các nước Nam Âu vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19.

Hà Lan sẵn sàng “chi viện” 1 tỉ euro cho các nước Nam Âu

Hà Lan sẵn sàng “chi viện” 1 tỉ euro cho các nước Nam Âu

VOV.VN -Hà Lan đã đề xuất các nước EU giàu có thành lập quỹ khẩn cấp tạm thời nhằm giúp các nước Nam Âu vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Hà Lan đang giảm dần
Số ca tử vong vì Covid-19 ở Hà Lan đang giảm dần

VOV.VN - Hôm nay (19/4), số ca tử vong vì Covid-19 mới tại Hà Lan là 83 người, mức tăng theo ngày thấp nhất kể từ 26/3.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Hà Lan đang giảm dần

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Hà Lan đang giảm dần

VOV.VN - Hôm nay (19/4), số ca tử vong vì Covid-19 mới tại Hà Lan là 83 người, mức tăng theo ngày thấp nhất kể từ 26/3.