Nga sẽ gia nhập WTO vào tháng 12 tới

Việc Nga gia nhập WTO có thành công hay không còn dựa vào kết quả đàm phán của Moscow và Gruzia về vấn đề thuế quan ở khu vực biên giới.

Nga có thể đạt được thỏa thuận với Gruzia và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào đầu tháng 12 tới sau 18 năm đàm phán.

Đó là nhận định của Tổng thống kiêm Ngoại trưởng Thụy Sỹ Micheline Calmy-Rey sau buổi thảo luận ngày 30/10 với Tổng thống Nga Dmitri Medvedev về tiến trình gia nhập WTO của nước này.

Về phần mình, Tổng thống Medvedev cho biết: “Chúng tôi muốn thảo luận việc Nga gia nhập WTO, đồng thời muốn cảm ơn những nỗ lực trung gian đàm phán của Thụy Sỹ nhằm giúp tiến trình này trở nên suôn sẻ hơn và đạt được những thỏa thuận cần thiết”.

Sự tham gia của Nga sẽ là lần mở rộng lớn nhất của WTO kể từ khi Trung Quốc trở thành thành viên tổ chức này cách đây 10 năm.

Tổng thống Nga Dmitri Medvedev trong cuộc gặp Tổng thống kiêm Ngoại trưởng Thụy Sỹ Micheline Calmy-Rey (Ảnh: Reuters)

Nga là nước sản xuất nhiều năng lượng nhất thế giới với tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm đạt 1,9 tỷ USD.

Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính, sau khi gia nhập WTO, quy mô kinh tế của Nga về dài hạn sẽ tăng khoảng 11%.

Tuy nhiên, quá trình đàm phán để Nga gia nhập WTO đi vào bế tắc do những bất đồng với Gruzia kể từ khi hai nước xảy ra xung đột năm 2008.

Với tư cách là thành viên WTO, Gruzia đe dọa sẽ dùng quyền phủ quyết để cản trở việc Nga gia nhập tổ chức này cho đến khi hai bên đạt được thỏa thuận về các tranh chấp thuế quan ở khu vực biên giới.

Tuần trước, Nga đã tuyên bố sẽ cần thêm thời gian để xem xét lại đề xuất của phía Gruzia về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.