Nga sẽ hiện đại hoá nền kinh tế để tăng tính cạnh tranh

Trong chương trình trao đổi được phát trên kênh 1 truyền hình Nga, Tổng thống Medvedev tuyên bố, Nga sẽ hiện đại hoá nền kinh tế của mình để tăng cường tính cạnh trong vòng 10 đến 15 năm nữa.

Tối 11/10, tại phòng thu ở trung tâm truyền hình Ostankino, Tổng thống Nga Medvedev có cuộc trao đổi trên kênh 1 truyền hình Nga. Người đặt các câu hỏi với Tổng thống là ông Kirin Kleimenov, lãnh đạo Ban giám đốc Chương trình Thời sự kênh 1 truyền hình Nga.

Chủ đề chính của cuộc trao đổi là khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vấn đề lạm phát và kế hoạch chi tiêu của chính phủ Nga, trong đó có các khoản chi phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống người hưu trí.

Ông Medvedev cho rằng, do khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu nên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong năm nay giảm  khoảng 7,5%, cao hơn nhiều so với mức giảm 3 đến 3,5% dự đoán trước đó. Trong nửa đầu năm nay, sản lượng công nghiệp của Nga giảm gần 14%. Tuy nhiên Nga đã thực hiện các biện pháp hiệu quả đưa đất nước tránh khỏi kịch bản tồi tệ nhất.

Tổng thống Medvedev đã đề ra thời gian biểu cho hiện đại hoá nền kinh tế

Ông Medvedev đồng thời tái khẳng định cam kết đa dạng hóa nền kinh tế vốn dựa vào nguồn thu từ dầu mỏ. Nga sẽ không chỉ duy trì là nhà cung cấp dầu và khí đốt chủ chốt của thế giới, mà sẽ phát triển cả ngành công nghiệp công nghệ cao. Việc đáp ứng đủ năng lượng, công nghệ thông tin, hàng không, năng lượng hạt nhân dân sự và hoá dược sẽ là những ưu tiên trong chiến lược hiện đại hoá kinh tế của Nga.

Đề cập tình trạng thất nghiệp, ông Medvedev khẳng định đây là vấn đề rất lớn, đòi hỏi tất cả các các cấp chính quyền phải vào cuộc. Điều quan trọng là nhà nước phải kiểm soát được mức độ việc làm và thất nghiệp cụ thể để có hướng giải quyết. Tổng thống Nga Medvedev nói: “Chiến lược của chúng ta là phải thực hiện tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội. Sau những quyết định cụ thể, các khu vực của Nga đã triển khai các chương trình việc làm của mình. Chính quyền các địa phương nhận được những khoản kinh phí từ ngân sách Liên bang, kết hợp với ngân sách địa phương đã tạo được nhiều chỗ làm cho người lao động. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình hình việc làm đã được giải quyết. Chúng ta còn tiếp tục phải giải quyết vấn đề này”.

Tổng thống Medvedev còn đề cập nhiều vấn đề quốc tế quan trọng khác, trong đó có việc cắt giảm vũ khí hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.