Nga sẽ tăng cường các biện pháp an ninh trong các cơ sở giáo dục sau vụ xả súng ở Kazan

VOV.VN - Các khu vực của Nga sẽ tăng cường các biện pháp an ninh trong các cơ sở giáo dục, sau vụ xả súng vào một trường học ở thành phố Kazan - Cộng hòa Tatarstan sáng 11/5, khiến cả người lớn và trẻ em thiệt mạng, một số khác bị thương.

Chính quyền các khu vực của Nga đang tăng cường các biện pháp an ninh trong các cơ sở giáo dục, sau vụ xả súng tại trường học số 175 ở thành phố Kazan. Đặc biệt, việc tăng cường an ninh đã được công bố ở khu vực Amur, miền Nam và Siberia.

Một trong những biện pháp là tăng cường kiểm soát việc ra vào và hạn chế vào các cơ sở giáo dục. Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Vùng Novosibirsk Sergei Fedorchuk đã xác nhận rằng, nhiệm vụ kiểm tra và canh gác kỹ lưỡng hơn cũng sẽ được thực hiện. Thống đốc Vùng Volgograd Andrei Bocharov lưu ý rằng, việc tăng cường các biện pháp an ninh trong khu vực sẽ có hiệu lực cho đến những buối học cuối cùng và các buổi lễ trao giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Tại một số khu vực của Nga, cuộc họp của ủy ban chống khủng bố và kiểm tra đột xuất các hệ thống an ninh sẽ được tổ chức. Do đó, các cuộc thanh tra đã được lệnh của thống đốc các vùng Sverdlovsk, Krasnodar, Yaroslavl, Tambov và Voronezh. Bộ phận báo chí của chính quyền vùng Amur cho biết, các tổ chức giáo dục của địa phương này đã được chỉ thị tăng cường kiểm soát hệ thống báo động, chế độ ra vào, cũng như nhanh chóng phân tích tình hình đạo đức và tâm lý trong các tập thể học sinh và sinh viên.

Ngoài ra, chính quyền các khu vực đã ra lệnh thực hiện các biện pháp chống khủng bố. Các trường học sẽ tổ chức các giờ học, các cuộc họp với hiệu trưởng, giáo viên và phụ huynh về chủ đề biểu hiện của chủ nghĩa cực đoan và ngăn chặn hoạt động cực đoan. Các biện pháp bổ sung sẽ được tổ chức để đồng hành với trẻ em trong khu vực, các cuộc trò chuyện giải thích về hành vi trong các cuộc tấn công khủng bố sẽ được tổ chức.

Trước đó, sáng 11/05, một vụ xả súng đã xảy ra tại trường học số 175 ở thành phố Kazan - Cộng hòa Tatarstan. Theo người đứng đầu nước cộng hòa Rustam Minnikhanov, số thiệt mạng đã tăng lên đến 09, trong đó có 7 trẻ em là học sinh lớp 8, 01 giáo viên, 01 phụ nữ. Hiện tại 18 trẻ em bị thương đang được điều trị tại bệnh viện nhi. 2 người lớn bị thương cũng đang được cứu chữa tại bệnh viện. Máy bay của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã bay đến Kazan để sơ tán những người bị thương đến Moscow.

Kẻ xả súng, 19 tuổi - hành động một mình và đã bị bắt giữ. Cơ quan Vệ binh quốc gia Nga xác nhận, hắn sở hữu súng hợp pháp. Cơ quan Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự về giết người hàng loạt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của những người thiệt mạng trong vụ xả súng. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, nhà lãnh đạo Nga đã chỉ đạo chính phủ hỗ trợ, giúp đỡ về mặt y tế và tâm lý cho những người bị thương, trẻ em bị thương, hỗ trợ cần thiết cho thân nhân của các nạn nhân. Một chỉ thị riêng đã được đưa ra cho người đứng đầu Lực lượng vệ binh quốc gia Nga Viktor Zolotov, để khẩn trương đưa ra một quy định mới về các loại vũ khí có thể lưu hành dân sự.

Chính quyền Tatarstan sẽ dành 1 triệu rúp cho gia đình những người thiệt mạng trong vụ xả súng, 400 nghìn rúp dành cho cho những người bị thương nặng và trung bình, 200 nghìn rúp - cho những người bị thương nhẹ.

Theo bộ phận báo chí của Bộ văn hóa nước cộng hòa Tatarstan, các sự kiện văn hóa và giải trí tại đây sẽ bị hủy bỏ trong ngày 11 và 12/05, do đã tuyên bố ngày 12/5 là ngày quốc tang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ nghi phạm vụ xả súng tại trường học ở Kazan (Nga)
Bắt giữ nghi phạm vụ xả súng tại trường học ở Kazan (Nga)

VOV.VN - Kẻ tấn công là Ilnaz Galyaviev, 19 tuổi, đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Bắt giữ nghi phạm vụ xả súng tại trường học ở Kazan (Nga)

Bắt giữ nghi phạm vụ xả súng tại trường học ở Kazan (Nga)

VOV.VN - Kẻ tấn công là Ilnaz Galyaviev, 19 tuổi, đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tổng thống Nga chia buồn với gia đình nạn nhân vụ xả súng ở trường học tại Kazan
Tổng thống Nga chia buồn với gia đình nạn nhân vụ xả súng ở trường học tại Kazan

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn đến gia đình và người thân của các nạn nhân trong vụ xả súng ở thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan ngày 11/5.

Tổng thống Nga chia buồn với gia đình nạn nhân vụ xả súng ở trường học tại Kazan

Tổng thống Nga chia buồn với gia đình nạn nhân vụ xả súng ở trường học tại Kazan

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn đến gia đình và người thân của các nạn nhân trong vụ xả súng ở thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan ngày 11/5.

Xả súng tại trường học ở Nga, ít nhất 8 người thiệt mạng
Xả súng tại trường học ở Nga, ít nhất 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Hai người không rõ danh tính đã nổ súng tại một trường học Nga, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương.

Xả súng tại trường học ở Nga, ít nhất 8 người thiệt mạng

Xả súng tại trường học ở Nga, ít nhất 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Hai người không rõ danh tính đã nổ súng tại một trường học Nga, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương.