Nga sẽ trao cho Ba Lan vật chứng tai nạn máy bay ở Smolensk

(VOV)-Chiếc chuyên cơ rơi gần thành phố Smolensk cách đây 2 năm làm Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski và 95 người khác thiệt mạng. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua (17/12) cho biết, nước này sẽ trao lại cho chính phủ Ba Lan những mảnh vỡ của chiếc chuyên cơ rơi gần thành phố Smolensk cách đây 2 năm làm Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski và 95 người khác thiệt mạng.

Vụ việc gây ra ít nhiều sóng gió trong quan hệ giữa 2 nước, bởi các điều tra viên Nga cho rằng phi hành đoàn của Ba Lan đã cố hạ cánh trong sương mù dày đặc. Trong khi đó, phía Ba Lan kết luận rằng kiểm sát viên không lưu của Nga không nên cho máy bay cố gắng hạ cánh trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorski, ông Lavrov cho biết, Nga muốn túc đẩy tiến trình điều tra để sớm có kết luận về vụ tai nạn này vì lợi ích của cả 2 nước. Ngoại trưởng nga nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn kết thúc cuộc điều tra này càng sớm càng tốt. Nhưng không thể có bất cứ thời hạn chót nào cho vụ việc này bởi chúng tôi cần phải tiến hành điều tra xong thì mới có thể trao lại vật chứng cho phía Ba Lan. Tiến trình điều tra đang được thúc đẩy và sẽ sớm hoàn thành.”

 Về phần mình, Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski hoan nghênh việc chính phủ Nga đẩy nhanh tiến độ điều tra và sẽ trao lại vật chứng của vụ tai nạn máy bay thảm khốc năm 2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ tai nạn máy bay tại Smolensk
Nga: Quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ tai nạn máy bay tại Smolensk

Ngày 12/4, trên toàn lãnh thổ Nga sẽ treo cờ rủ, chính quyền Nga huỷ bỏ những chương trình giải trí, các kênh truyền hình, truyền thanh đều thay đổi chương trình phát sóng

Nga: Quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ tai nạn máy bay tại Smolensk

Nga: Quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ tai nạn máy bay tại Smolensk

Ngày 12/4, trên toàn lãnh thổ Nga sẽ treo cờ rủ, chính quyền Nga huỷ bỏ những chương trình giải trí, các kênh truyền hình, truyền thanh đều thay đổi chương trình phát sóng

Phỏng đoán xung quanh vụ tai nạn máy bay tại Smolensk
Phỏng đoán xung quanh vụ tai nạn máy bay tại Smolensk

Nhiều giả thuyết về nguyên nhân vụ tai nạn tại Smolensk làm 96 người chết, trong đó có Tổng thống Ba Lan và phu nhân cùng nhiều nhân vật cao cấp chính phủ và quân đội chủ yếu xoay quanh sương mù dày đặc lúc đó và lỗi của phi công.  

Phỏng đoán xung quanh vụ tai nạn máy bay tại Smolensk

Phỏng đoán xung quanh vụ tai nạn máy bay tại Smolensk

Nhiều giả thuyết về nguyên nhân vụ tai nạn tại Smolensk làm 96 người chết, trong đó có Tổng thống Ba Lan và phu nhân cùng nhiều nhân vật cao cấp chính phủ và quân đội chủ yếu xoay quanh sương mù dày đặc lúc đó và lỗi của phi công.  

Nga, Ba Lan tưởng niệm nạn nhân vụ tai nạn máy bay ở Smolensk
Nga, Ba Lan tưởng niệm nạn nhân vụ tai nạn máy bay ở Smolensk

Lễ tưởng niệm chính thức với sự tham gia của Tổng thống Ba Lan Komorowski và các đại diện của chính quyền Ba Lan

Nga, Ba Lan tưởng niệm nạn nhân vụ tai nạn máy bay ở Smolensk

Nga, Ba Lan tưởng niệm nạn nhân vụ tai nạn máy bay ở Smolensk

Lễ tưởng niệm chính thức với sự tham gia của Tổng thống Ba Lan Komorowski và các đại diện của chính quyền Ba Lan