Nga siết chặt vòng vây Mariupol, chặn Ukraine tiếp cận Biển Azov

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 18/3 cho biết, các lực lượng của nước này đã tạm thời mất quyền tiếp cận Biển Azov khi quân đội Nga siết chặt vòng vây xung quanh cảng lớn Mariupol ở ven vùng biển này.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine nêu rõ: “Các lực lượng Nga đã thành công một phần trong khu vực Donetsk, tạm thời khóa đường ra Biển Azov của Ukraine". Tuy nhiên, bộ này không nêu rõ liệu các lực lượng của Ukraine có giành lại quyền tiếp cận vùng biển hay không.

Trước đó cùng ngày, Nga cho biết các lực lượng của nước này đang thắt chặt vòng vây tại thành phố Mariupol – nơi có cơ sở hạ tầng bị hư hại đến 80% do giao tranh. Ước tính có khoảng 1.000 người vẫn bị mắc kẹt trong những hầm trú bom tạm thời bên dưới các tòa nhà.

Mariupol có vị trí chiến lược trên bờ biển Azov. Nơi đây đã trở thành mục tiêu kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2. Thành phố này nằm trên hành lang nối bán đảo Crimea ở phía Tây và vùng Donetsk ở phía Đông Ukraine, nơi lực lượng ly khai thân Nga đang kiểm soát một phần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cố vấn Tổng thống Ukraine: Đàm phán với Nga có thể kéo dài ít nhất “một vài tuần”
Cố vấn Tổng thống Ukraine: Đàm phán với Nga có thể kéo dài ít nhất “một vài tuần”

VOV.VN - Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak ngày 18/3 cho biết, các cuộc đàm phán giữa nước này với Nga có thể keo dài ít nhất “một vài tuần”, mặc dù có nhiều dấu hiệu cho thấy quan điểm của Nga đã trở nên phù hợp hơn.

Cố vấn Tổng thống Ukraine: Đàm phán với Nga có thể kéo dài ít nhất “một vài tuần”

Cố vấn Tổng thống Ukraine: Đàm phán với Nga có thể kéo dài ít nhất “một vài tuần”

VOV.VN - Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak ngày 18/3 cho biết, các cuộc đàm phán giữa nước này với Nga có thể keo dài ít nhất “một vài tuần”, mặc dù có nhiều dấu hiệu cho thấy quan điểm của Nga đã trở nên phù hợp hơn.

3 yêu cầu chính của Ukraine vẫn bị phương Tây “khước từ”
3 yêu cầu chính của Ukraine vẫn bị phương Tây “khước từ”

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine tiếp diễn, Tổng thống Ukraine đã kêu gọi Mỹ và đồng minh thực hiện một số hành động quân sự.

3 yêu cầu chính của Ukraine vẫn bị phương Tây “khước từ”

3 yêu cầu chính của Ukraine vẫn bị phương Tây “khước từ”

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine tiếp diễn, Tổng thống Ukraine đã kêu gọi Mỹ và đồng minh thực hiện một số hành động quân sự.

Điện Kremlin: Cuộc gặp Putin-Zelensky phụ thuộc vào thể thức của thỏa thuận hòa bình
Điện Kremlin: Cuộc gặp Putin-Zelensky phụ thuộc vào thể thức của thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - RT dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky phụ thuộc vào thể thức của thỏa thuận hòa bình mà họ sẽ ký kết.

Điện Kremlin: Cuộc gặp Putin-Zelensky phụ thuộc vào thể thức của thỏa thuận hòa bình

Điện Kremlin: Cuộc gặp Putin-Zelensky phụ thuộc vào thể thức của thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - RT dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky phụ thuộc vào thể thức của thỏa thuận hòa bình mà họ sẽ ký kết.

Máy bay quân sự Mỹ bị rơi khi tham gia tập trận ở Na Uy
Máy bay quân sự Mỹ bị rơi khi tham gia tập trận ở Na Uy

VOV.VN - Tờ Nordic News đưa tin, một máy bay quân sự Mỹ chở 4 thành viên phi hành đoàn đã bị rơi ở Nordland, Bắc Na Uy khi đang tham gia cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Máy bay quân sự Mỹ bị rơi khi tham gia tập trận ở Na Uy

Máy bay quân sự Mỹ bị rơi khi tham gia tập trận ở Na Uy

VOV.VN - Tờ Nordic News đưa tin, một máy bay quân sự Mỹ chở 4 thành viên phi hành đoàn đã bị rơi ở Nordland, Bắc Na Uy khi đang tham gia cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).