Nga tấn công Ukraine bằng số lượng UAV nhiều kỷ lục

Theo một bài đăng trên Facebook của Không quân Ukraine, lực lượng Liên bang Nga đã tấn công các khu vực của Ukraine bằng các tên lửa đạn đạo, 267 chiếc UAV loại Shahed và các loại khác vào đêm 22 rạng sáng 23/2.

Ông Yurii Ihnat, Đại tá, Trưởng Phòng Truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết đây là số lượng UAV lớn nhất trong một cuộc tấn công kể từ đầu cuộc xung đột tới nay.

Các đơn vị phòng không Ukraine đã tiêu diệt 138 trong tổng số 267 UAV mà Nga phóng đi. Trong khi đó, 119 UAV đã biến mất khỏi radar, 3 UAV hướng về phía Nga và 1 UAV hướng tới Belarus.

Theo thông tin, lực lượng Nga đã phóng các UAV từ các khu vực của các thành phố Nga như Oryol, Bryansk, Kursk, Shatalovo, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk và Chauda ở Crimea.

Nga cũng đã phóng ba tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 từ Crimea.

Cuộc tấn công của Nga đã ảnh hưởng đến các tỉnh Dnipropetrovsk, Odessa, Poltava, Kiev và Zaporizhzhia.

Theo thông tin từ hãng thông tấn quốc gia Ukrinform, các UAV của Nga đã tấn công Kiev, gây ra hỏa hoạn ở các quận Holosiivskyi và Darnytskyi do mảnh vỡ rơi xuống.

Các nhân viên cứu hộ đã đăng hình ảnh cho thấy hậu quả của cuộc tấn công vào Kiev trong đêm, gây ra nhiều đám cháy tại các quận khác nhau. Lính cứu hỏa đã dập tắt các đám cháy.

Trong một bài đăng trên Telegram, Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết các cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại đáng kể tại nhiều địa điểm.

Tại quận Holosiivskyi, một ngôi nhà một tầng trên diện tích 100 m² đã bốc cháy và đã được dập tắt.

Tại quận Darnytskyi, một cuộc tấn công đã làm hư hỏng một ngôi nhà và một số xe ô tô. Đám cháy đã được dập tắt bằng các phương tiện sẵn có. Một cuộc tấn công khác đã gây cháy một ngôi nhà một tầng, ngọn lửa lan sang một tòa nhà lân cận và được lính cứu hỏa dập tắt.

Tại quận Pecherskyi, một tòa nhà không có người ở đã bị hư hỏng kính, nhưng không có cháy.

Phía Nga chưa bình luận gì về vụ tấn công này.

Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin

VOV.VN - Nga và Mỹ đang thực hiện các bước chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải quyết các vấn đề toàn cầu, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế trưa 23/2: Nga bắn rơi tiêm kích MiG-29 thứ ba của Ukraine
Toàn cảnh quốc tế trưa 23/2: Nga bắn rơi tiêm kích MiG-29 thứ ba của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga thông báo, hệ thống phòng không nước này đã bắn rơi một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine, và đây là chiếc MiG-29 thứ ba bị Nga bắn rơi trong tuần này.

Toàn cảnh quốc tế trưa 23/2: Nga bắn rơi tiêm kích MiG-29 thứ ba của Ukraine

Toàn cảnh quốc tế trưa 23/2: Nga bắn rơi tiêm kích MiG-29 thứ ba của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga thông báo, hệ thống phòng không nước này đã bắn rơi một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine, và đây là chiếc MiG-29 thứ ba bị Nga bắn rơi trong tuần này.

Toàn cảnh quốc tế sáng 23/2: Nga muốn tuyên bố chiến thắng vào ngày 24/2?
Toàn cảnh quốc tế sáng 23/2: Nga muốn tuyên bố chiến thắng vào ngày 24/2?

VOV.VN - Hãng thông tấn Pravda dẫn nguồn tình báo quốc phòng Ukraine cho biết: “Nga đang chuẩn bị tuyên bố giành chiến thắng trước Ukraine vào ngày 24/2, ngày đánh dấu ba năm kể từ khi xung đột bùng phát. Kế hoạch cũng có thể bao gồm tuyên bố chiến thắng của Nga trước NATO”.

Toàn cảnh quốc tế sáng 23/2: Nga muốn tuyên bố chiến thắng vào ngày 24/2?

Toàn cảnh quốc tế sáng 23/2: Nga muốn tuyên bố chiến thắng vào ngày 24/2?

VOV.VN - Hãng thông tấn Pravda dẫn nguồn tình báo quốc phòng Ukraine cho biết: “Nga đang chuẩn bị tuyên bố giành chiến thắng trước Ukraine vào ngày 24/2, ngày đánh dấu ba năm kể từ khi xung đột bùng phát. Kế hoạch cũng có thể bao gồm tuyên bố chiến thắng của Nga trước NATO”.

Đức có khả năng thay Mỹ ngăn chặn Nga tại Ukraine hay không?
Đức có khả năng thay Mỹ ngăn chặn Nga tại Ukraine hay không?

VOV.VN - Giữa lúc Mỹ quay lưng với Ukraine, EU đặt hy vọng lớn vào vai trò mới của Đức trong phòng thủ châu Âu sau cuộc bầu cử tại nước này. Ứng viên Merz nhiều khả năng sẽ trở thành thủ tướng Đức với đường lối cứng rắn, sẵn sàng trợ giúp quyết liệt cho Ukraine chống lại Nga.

Đức có khả năng thay Mỹ ngăn chặn Nga tại Ukraine hay không?

Đức có khả năng thay Mỹ ngăn chặn Nga tại Ukraine hay không?

VOV.VN - Giữa lúc Mỹ quay lưng với Ukraine, EU đặt hy vọng lớn vào vai trò mới của Đức trong phòng thủ châu Âu sau cuộc bầu cử tại nước này. Ứng viên Merz nhiều khả năng sẽ trở thành thủ tướng Đức với đường lối cứng rắn, sẵn sàng trợ giúp quyết liệt cho Ukraine chống lại Nga.