Nga thành lập quân khu mới ở miền Nam
Quân khu mới được thành lập nhằm thay thế cho Quân khu Bắc Caucassus sẽ được giải tán sau đó.
Ngày 4/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sẽ thành lập một quân khu mới để bao quát và quản lý vùng lãnh thổ ở phía Nam nước này.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga ở thành phố Rostov, nơi đặt tổng hành dinh của quân khu mới, cho biết Quân khu miền Nam được thành lập để thay thế cho Quân khu Bắc Caucassus sẽ được giải tán sau đó.
Đảm nhận cương vị chỉ huy quân khu mới sẽ là tướng Alexander Galkin, nguyên Tư lệnh Quân khu Bắc Caucassus. Quân khu mới sẽ được biên chế 70.000 quân nhân, 609 xe tăng, 2.000 xe bọc thép cùng 450 hệ thống phòng không và nhiều thiết bị, khí tài khác.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho biết Quân khu miền Nam sẽ thực thi một số nhiệm vụ cụ thể, như phối hợp cùng các cơ quan thực thi pháp luật khác trong cuộc chiến chống khủng bố, kiềm chế Gruzia tại các khu vực ly khai Nam Ossetia và Abkhadia, duy trì sự hiện diện thường trực của lực lượng hải quân Nga ở Ukraina và thực thi các nhiệm vụ phòng không bên ngoài lãnh thổ nước Nga./.