Nga thành lập Uỷ ban điều tra vụ tai nạn máy bay TU154
Như đã đưa tin, ngày 10/4, chiếc máy bay Tupolev 154 chở Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski đã bị rơi gần sân bay tại Smolensk ở miền Tây nước Nga, làm toàn bộ 132 người trên máy bay thiệt mạng.
Theo xác nhận từ phía Bộ Ngoại giao Ba Lan, đi cùng chuyến bay với Tổng thống Ba Lan Kaczynski và phu nhân có nhiều quan chức cấp cao của nước này, trong đó có Phó Chủ tịch Quốc hội Ba Lan E. Smaizinski, Chánh Văn phòng phủ Tổng thống Ba Lan, Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ba Lan, Thứ trưởng Ngoại giao Andrzej Kremer và Thống đốc Ngân hàng trung ương Ba Lan cùng quan chức khác và thân nhân.
Tai nạn xảy ra vào lúc 11 giờ sáng nay (giờ địa phương), trong khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Smolensk, miền Tây nước Nga. Mọi biện pháp cứu hộ đã được triển khai, nhưng theo người đứng đầu thành phố Smolensk, không còn ai sống sau vụ tai nạn này.
Theo nguồn tin của Cục điều tra tỉnh Smolensk, việc điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay Tu-154 tập trung vào ba giả thuyết: thời tiết, sai lầm của phi công và những trục trặc của máy bay.
Theo người dân các làng gần sân bay ở Smolensk, họ nhìn thấy máy bay cố gắng hạ cánh vài lần trong thời tiết sương mù dày đặc.
Đài truyền hình Ba Lan cũng đưa tin cho biết chiếc máy bay đã bốn lần cố gắng hạ cánh xuống đường băng sân bay, song đều thất bại và lần thứ tư đã xảy ra tai nạn.
Người phát ngôn chính quyền tỉnh Smolensk cho biết chiếc máy bay bị đâm vào các ngọn cây rồi mới bị rơi và bốc cháy.
Một quan chức kiểm soát không lưu Nga cho biết trước khi xảy ra tai nạn, ông đã khuyên phi công lái chiếc Tu-154 nên hạ cánh tại thủ đô Mátxcơva của Nga hoặc Minsk của Belarus vì ở sân bay Smolensk sương mù rất dày đặc, song phi công này vẫn quyết định hạ cánh.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, vụ việc đã được báo cáo lên Tổng thống Nga Medvedev và Thủ tướng Putin. Tổng thống Medvedev đã chỉ thị thành lập Uỷ ban Chính phủ điều tra vụ tai nạn do Thủ tướng Putin đứng đầu và phái Bộ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Nga Sergay Soigu và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Igor Levitin đến nơi để giải quyết vụ việc. Cũng trong chiều nay, tại thủ đô Warsaw, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã triệu tập phiên họp nội các đặc biệt về vụ tai nạn này và đề nghị treo cờ rủ tại phủ Tổng thống.
![]() |
|
Người dân Ba Lan đặt hoa trước Phủ Tổng thống ở Warsaw (Ảnh: Reuters).
|
Nhiều quốc gia đã gửi điện chia buồn đến thủ tướng Ba Lan ngay sau khi biết tin vụ tai nạn này. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Crowly nói “đây là một tổn thất lớn đối với Ba Lan và chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến người dân Ba Lan”. Còn Thủ tướng Đức A. Merkel cũng cho biết bà rất bất ngờ về vụ tai nạn xảy ra đối với tổng thống Ba Lan. Thay mặt người dân Đức, bà Merkel cũng gửi lời chia buồn đến toàn thể nhân dân Ba Lan./.
