Nga thất vọng kết quả của Hội đồng Bảo an về Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 8/12, bày tỏ sự thất vọng đối với kết quả của phiên họp về vấn đề triển khai quân Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq.

Đại sứ Churkin cho biết, cuộc họp Hội đồng Bảo an về vấn đề này đã không tác động mạnh mẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ “với một thông điệp rõ ràng”, yêu cầu nước này rút quân ngay lập tức theo ‎đề nghị của phía Iraq. 

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Theo Đại sứ Churkin, việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân đội tới Iraq khi chưa được phép, đã xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của quốc gia này, điều này sẽ làm tình hình khu vực “vốn rất căng thẳng” trở nên phức tạp hơn.

Trong khi đó, Đại sứ Iraq tại Liên Hợp Quốc Mohammed Ali Hakim cho biết, nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các cuộc đối thoại song phương để giải quyết vấn đề.

Ngày 3/12 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai khoảng 150 đến 300 binh sỹ cùng nhiều phương tiện quân sự tới miền Bắc Iraq và coi đây là hoạt động quân sự bình thường trong khuôn khổ của chương trình hợp tác và đào tạo quân sự giữa hai nước.

Tuy nhiên, việc triển khai quân này vấp phải sự phản đối “gay gắt” từ chính phủ và người dân Iraq trong suốt thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an họp bàn về hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq
Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an họp bàn về hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq

VOV.VN - Ngày 7/12, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức các cuộc thảo luận kín về hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria và Iraq.

Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an họp bàn về hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq

Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an họp bàn về hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq

VOV.VN - Ngày 7/12, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức các cuộc thảo luận kín về hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria và Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân, Iraq dọa “kiện” lên Liên Hợp Quốc
Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân, Iraq dọa “kiện” lên Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hôm 7/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố, trong vòng 48 tiếng, nếu Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân thì Iraq sẽ cầu viện Liên Hợp Quốc giải quyết.

Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân, Iraq dọa “kiện” lên Liên Hợp Quốc

Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân, Iraq dọa “kiện” lên Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hôm 7/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố, trong vòng 48 tiếng, nếu Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân thì Iraq sẽ cầu viện Liên Hợp Quốc giải quyết.

Thế giới 24h: Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq tiếp tục đối đầu căng thẳng
Thế giới 24h: Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq tiếp tục đối đầu căng thẳng

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ thẳng thừng tuyên bố không chịu rút quân khỏi lãnh thổ Iraq. Trước tình thế đó, Iraq dọa lôi Liên Hợp Quốc vào cuộc.

Thế giới 24h: Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq tiếp tục đối đầu căng thẳng

Thế giới 24h: Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq tiếp tục đối đầu căng thẳng

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ thẳng thừng tuyên bố không chịu rút quân khỏi lãnh thổ Iraq. Trước tình thế đó, Iraq dọa lôi Liên Hợp Quốc vào cuộc.

Thổ Nhĩ Kỳ dừng triển khai quân tới Iraq từ hai ngày trước
Thổ Nhĩ Kỳ dừng triển khai quân tới Iraq từ hai ngày trước

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/12 xác nhận, Ankara đã dừng triển khai binh sĩ tới khu vực Bashiqa, miền Bắc Iraq từ 2 ngày trước.

Thổ Nhĩ Kỳ dừng triển khai quân tới Iraq từ hai ngày trước

Thổ Nhĩ Kỳ dừng triển khai quân tới Iraq từ hai ngày trước

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/12 xác nhận, Ankara đã dừng triển khai binh sĩ tới khu vực Bashiqa, miền Bắc Iraq từ 2 ngày trước.