Nga thay đổi chiến thuật tập kích tên lửa khiến Ukraine không kịp trở tay

VOV.VN - Nga dường như đã thay đổi chiến thuật trong cuộc tập kích tên lửa hôm 8/7 nhằm gây thiệt hại tối đa, đồng thời khiến lực lượng phòng không Ukraine gần như không có thời gian đáp trả.

Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết, Nga dường như đã thay đổi chiến thuật trong cuộc tập kích tên lửa nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine để “gây thiệt hại tối đa” cho đối phương.

Nhận định về đợt tập kích tên lửa mới nhất của Nga, cựu phát ngôn viên Lực lượng Không quân Ukraine, Đại tá Yury Ihnat, cũng cho rằng: “Đối phương không ngừng cải tiến không chỉ các UAV trinh sát và tấn công mà còn cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo”.

“Lực lượng trên mặt đất đôi khi tận dụng những vũ khí và thiết bị sẵn có để bắn hạ càng nhiều tên lửa và UAV của Nga càng tốt”, ông Ihnat nói, đồng thời cho biết, Ukraine đã bắn hạ được 33 trong số 44 tên lửa do Nga phóng.

Theo ông Ihnat, một số tên lửa của Nga bay ở độ cao cực thấp, có lúc chỉ 50 mét, khiến chúng khó bị bắn hạ hơn.

Các chuyên gia của ISW cho rằng, tên lửa hành trình Kh-101 có thể làm được điều đó vì Nga “đã thay đổi chiến thuật và/hoặc đổi mới công nghệ của họ”.

Những thay đổi của Nga có thể nhằm mục đích gây thiệt hại tối đa cho cơ sở hạ tầng của Ukraine bằng cách khiến phòng không Ukraine gần như không có thời gian để phản ứng cho đến khi tên lửa đã ở trong phạm vi rất gần mặt đất.

Ngoài việc phóng tên lửa ở tầm cực thấp, Nga cũng đã cải thiện khả năng của tên lửa như trang bị thêm công nghệ mồi bẫy nhiệt để đánh lừa hệ thống phòng không Ukraine. Những cải tiến khác có thể khiến tên lửa khó bị phát hiện hơn.

“Nga đã liên tục điều chỉnh chiến thuật tập kích vào Ukraine, lợi dụng tình trạng thiếu vũ khí phòng không của Kiev. Cuộc tấn công ngày 8/7 cho thấy Nga đã sử dụng chiến thuật mới và Ukraine sẽ cần phải học cách đáp trả phù hợp với các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp”, ISW nhận định.

Phía Ukraine nói rằng, trong cuộc tập kích đầu tuần này, tên lửa của Nga đã rơi trúng bệnh viện nhi Okhmatdyt ở Kiev khiến 2 người thiệt mạng và 32 người bị thương.

Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 9/7, Đại sứ Ukraine Sergiy Kyslytsya cáo buộc Nga “cố tình nhắm vào nhóm dễ bị tổn thương và không có khả năng tự vệ”.

Ông Kyslytsya cho các thành viên Hội đồng Bảo an xem bằng chứng về vật thể mà Ukraine cho là tên lửa hành trình Kh-101 của Nga nhắm vào bệnh viện Okhmatdyt, trong đó có ảnh một số mảnh vỡ.

Trong khi đó, đại diện của Nga nói rằng, Nga không tấn công mục tiêu dân sự ở Ukraine. Các cuộc tấn công hôm 8/7 được thực hiện nhằm vào cơ sở công nghiệp quân sự và căn cứ không quân Ukraine, một trong những mục tiêu ở Kiev là nhà máy Artem - nhà sản xuất tên lửa máy bay, vũ khí và đạn dược chính.

“Do nhà máy nằm cách bệnh viện nhi Okhmatdet khoảng 2 km, có mọi lý do để tin rằng thứ rơi xuống nơi này là tên lửa phòng không Ukraine đã bắn ra nhằm mục đích đánh chặn tên lửa Nga hướng đến nhà máy. Nếu đây thực sự là đòn tập kích của Nga, tòa nhà sẽ bị san phẳng”, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya nói.

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng quả đạn phóng từ tổ hợp phòng không NASAMS mà Na Uy cung cấp cho Ukraine đã rơi trúng bệnh viện nhi Okhmatdyt. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ điều này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế sáng 10/7: Nga phá hủy 3 bệ phóng HIMARS Ukraine nhận từ Mỹ
Toàn cảnh quốc tế sáng 10/7: Nga phá hủy 3 bệ phóng HIMARS Ukraine nhận từ Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã phá hủy các hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS được Ukraine sử dụng để phóng tên lửa ATACMS vào thành phố Sevastopol  trên bán đảo Crimea.

Toàn cảnh quốc tế sáng 10/7: Nga phá hủy 3 bệ phóng HIMARS Ukraine nhận từ Mỹ

Toàn cảnh quốc tế sáng 10/7: Nga phá hủy 3 bệ phóng HIMARS Ukraine nhận từ Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã phá hủy các hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS được Ukraine sử dụng để phóng tên lửa ATACMS vào thành phố Sevastopol  trên bán đảo Crimea.

Mỹ cùng các đồng minh ra Tuyên bố chung giúp Ukraine củng cố phòng không
Mỹ cùng các đồng minh ra Tuyên bố chung giúp Ukraine củng cố phòng không

VOV.VN - Ngày 9/7, Tổng thống Mỹ cùng Thủ tướng Hà Lan, Thủ tướng Đức, Thủ tướng Italy, Tổng thống Rumani, và Tổng thống Ukraine đã ra tuyên bố chung về việc giúp củng cố năng lực phòng không của Ukraine.

Mỹ cùng các đồng minh ra Tuyên bố chung giúp Ukraine củng cố phòng không

Mỹ cùng các đồng minh ra Tuyên bố chung giúp Ukraine củng cố phòng không

VOV.VN - Ngày 9/7, Tổng thống Mỹ cùng Thủ tướng Hà Lan, Thủ tướng Đức, Thủ tướng Italy, Tổng thống Rumani, và Tổng thống Ukraine đã ra tuyên bố chung về việc giúp củng cố năng lực phòng không của Ukraine.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về xung đột tại Ukraine
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 9/7 (theo giờ New York, Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về tình hình xung đột tại Ukraine sau khi xảy ra các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa tại nước này.  

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về xung đột tại Ukraine

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 9/7 (theo giờ New York, Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về tình hình xung đột tại Ukraine sau khi xảy ra các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa tại nước này.