Nga thiết lập liên hệ với các phe đối lập của Syria
Đại diện Đảng cộng sản Syria sẽ hội đàm với Chủ tịch Uỷ ban về các vấn đề quốc tế của Hội đồng liên bang Nga.
Ngày 10/10, Phái đoàn do lãnh đạo đảng Cộng sản đối lập ở Syria Kadri Jamin dẫn đầu sẽ đến Moscow theo lời mời của Tổ chức đoàn kết Nga với các dân tộc Á-Phi, để thảo luận tình hình nước này sau khi Nga chống lại dự thảo nghị quyết về Syria do phương Tây đưa ra tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Đại diện Đảng cộng sản Syria sẽ tiến hành cuộc hội đàm với Chủ tịch Uỷ ban về các vấn đề quốc tế của Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga Mikhain Margelov và có cuộc gặp với đại diện Bộ Ngoại giao Nga. Đảng cộng sản Syria ủng hộ cuộc đối thoại với chính quyền và giải pháp không đổ máu nhằm đạt được mục đích bằng các cải cách dần dần.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhain Bogdanov bày tỏ sẵn sàng nghe lập luận của phe đối lập Syria, mặt khác cũng là cơ hội để Nga đưa ra các đánh giá và dự báo một cách trực tiếp, không thông qua trung gian. Hơn nữa, Nga không phải là luật sư cho chế độ của Tổng thống Basa Axat và Moscow nhất quán lên án việc đàn áp các cuộc biểu tình hoà bình và coi việc bạo lực tiếp diễn là không chấp nhận được. Đồng thời, Moscow không thể làm ngơ trước việc phe đối lập cấp tiến ngày càng tích cực đầu cơ trên thái độ phản kháng của một bộ phận dân chúng Syria và không giấu các ý định muốn chuyển sang chiến lược khủng bố công khai.
Trước đó, ngày 4/10 tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã diễn ra cuộc bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết về Syria do Anh, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha soạn thảo, nhưng Nga và Trung Quốc đã bỏ phiếu chống, còn Brazil, Ấn Độ, Nam Phi và Lebanol bỏ phiếu trắng. Đồng thời, Nga không ủng hộ nghị quyết như vậy về Syria của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục soạn thảo một dự thảo nghị quyết mới kết hợp các đề nghị của phía Nga và phương Tây./.