Nga thừa nhận có mối đe dọa hạt nhân từ Iran và Triều Tiên
Đây là lần đầu tiên, lãnh đạo quân sự của Nga thừa nhận có mối đe dọa hạt nhân từ hai nước này.
- Iran thách thức phương Tây
- Hội đồng Bảo an siết chặt lệnh trừng phạt Triều Tiên
- “Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lần ba trong 2 tuần nữa”
- Thách thức từ các điểm nóng hạt nhân
- Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên và Hàn Quốc giữ bình tĩnh
"Mối đe dọa này là thường trực, vì vậy chúng tôi đang giám sát chặt chẽ chương trình phát triển hạt nhân của nhiều quốc gia", Tướng Nikolai Makarov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga nói với kênh truyền hình RT.
"Các phân tích mà chúng tôi tiến hành cùng với Mỹ khẳng định rằng, mối đe dọa hạt nhân thực sự đang hiện hữu và chúng tôi đồng ý rằng, cần thiết phải tạo ra một hệ thống phòng thủ tên lửa", Tướng Makarov nói.
![]() |
| Địa điểm diễn ra 2 vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hồi năm 2006 và 2009 (Ảnh: AFP) |
"Nhiều quốc gia tuyên bố không có vũ khí hạt nhân, tuy nhiên trên thực tế họ có sở hữu loại vũ khí hủy diệt này", "Chắc chắn, nếu nó rơi vào tay của những kẻ cực đoan, đây sẽ là mối đe dọa cho an ninh quốc tế", Tướng Makarov cho biết.
Ông Makarov cũng nói thêm rằng, để chống lại những mối đe dọa này, Nga sẵn sàng hợp tác cùng với các nước khác.
"Hãy để chúng tôi hợp tác cùng nhau nhằm thoát khỏi những mối đe dọa có thể phát sinh, không chỉ với Nga mà cho cả châu Âu, bởi nước Nga cũng là một phần của châu Âu ", vị tướng này nói.
Trước đây, CHDCND Triều Tiên đã tiến hành hai thử nghiệm vũ khí hạt nhân dưới lòng đất vào năm 2006 và 2009.
![]() |
| Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Nikolai Makarov (Ảnh: Ria Novosti) |
Đối với Iran, Mỹ và các nước phương Tây khác luôn nghi ngờ Iran phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của chương trình năng lượng hạt nhân hòa bình. Mặc dù vậy, Tehran đã phủ nhận các cáo buộc trên và nói rằng, chương trình hạt nhân của mình nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu điện cho sự phát triển của đất nước./.

