Nga thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng 

VOV.VN - Ngày 7/10, phát biểu tại diễn đàn “Chính sách môi trường và phát triển bền vững”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga quan tâm đến việc tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm cả hạt nhân.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga quan tâm thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực năng lượng khác nhau, như dầu khí, hạt nhân, năng lượng mặt trời, gió… Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng “hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn các con sông lớn, phục hồi rừng và đất, sản xuất hệ thống lọc nước và không khí, sản xuất xe điện” là những vấn đề Nga và Trung Quốc cùng quan tâm.

Để giải quyết vấn đề môi trường và phát triển bền vững, Ngoại trưởng Lavrov lưu ý tầm quan trọng của sự tương tác giữa các đảng phái và phong trào chính trị trên thế giới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến sự hợp tác giữa Đảng Nước Nga thống nhất và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Lavrov cũng cho biết thêm, Nga cùng với “những nước cùng chí hướng” tiếp tục bảo vệ nhu cầu duy trì sự cân bằng giữa việc chống biến đổi khí hậu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phản đối việc áp đặt các lệnh cấm sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch.

Các nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh bị Mỹ, phương Tây tăng cường trừng phạt về lĩnh vực năng lượng, Nga sẽ ngày càng tăng cường hợp tác về lĩnh vực này với các đối tác khu vực châu Á, trong đó đặc biệt chú ý đến Trung Quốc, Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt công dân Myanmar vì mua vũ khí do Nga sản xuất
Mỹ trừng phạt công dân Myanmar vì mua vũ khí do Nga sản xuất

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6/10 đã áp lệnh trừng phạt đối với 3 công dân và một công ty Myanmar liên quan việc mua vũ khí do Nga sản xuất cho chính quyền quân sự Myanmar từ Belarus.

Mỹ trừng phạt công dân Myanmar vì mua vũ khí do Nga sản xuất

Mỹ trừng phạt công dân Myanmar vì mua vũ khí do Nga sản xuất

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6/10 đã áp lệnh trừng phạt đối với 3 công dân và một công ty Myanmar liên quan việc mua vũ khí do Nga sản xuất cho chính quyền quân sự Myanmar từ Belarus.

Ngoại trưởng Lavrov nói gì khi ông Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga?
Ngoại trưởng Lavrov nói gì khi ông Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga?

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7/10 cho rằng, phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky đề nghị NATO nên tiến hành các cuộc tấn công phòng ngừa nhằm vào Nga đã "khẳng định sự cần thiết" của hành động mà Nga gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov nói gì khi ông Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga?

Ngoại trưởng Lavrov nói gì khi ông Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga?

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7/10 cho rằng, phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky đề nghị NATO nên tiến hành các cuộc tấn công phòng ngừa nhằm vào Nga đã "khẳng định sự cần thiết" của hành động mà Nga gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp khí đốt cho EU qua Dòng chảy phương Bắc 2
Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp khí đốt cho EU qua Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Aleksander Novak ngày 6/10 thông báo, Nga có thể cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu thông qua đường ống nguyên vẹn của Dòng chảy phương Bắc 2.

Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp khí đốt cho EU qua Dòng chảy phương Bắc 2

Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp khí đốt cho EU qua Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Aleksander Novak ngày 6/10 thông báo, Nga có thể cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu thông qua đường ống nguyên vẹn của Dòng chảy phương Bắc 2.