Nga thúc đẩy quan hệ với Italy
Ngày 23/7, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bắt đầu chuyến thăm chính thức Italy theo lời mời của Thủ tướng Berlusconi. Đây là cuộc gặp lần thứ 3 giữa nguyên thủ 2 nước trong vòng 8 tháng qua.
Nội dung chính trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Medvedev với Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi tại thành phố Milan tập trung vào phát triển quan hệ kinh tế - thương mại song phương, vấn đề hiện đại hoá và đổi mới công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, viễn thông và y tế.
Hai bên cũng sẽ thảo luận các vấn đề hợp tác trong lĩnh vực văn hoá trong khuôn khổ tiến hành “Năm tiếng Nga và văn hoá Nga tại Italy” và “Năm tiếng Italy và văn hoá Italy tại Nga” trong năm 2011.
Ngoài ra, lãnh đạo 2 nước cũng thảo luận một loạt các vấn đề quốc tế như việc hình thành cơ cấu an ninh châu Âu, an ninh năng lượng, quan hệ Nga – NATO, Nga – EU, tình hình tại Afghanistan, Cận Đông và chương trình hạt nhân của Iran.
Trong những năm gần đây, trao đổi hàng hoá giữa Nga và Italy có sự tăng trưởng tích cực, tuy nhiên cũng chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2009. Trong năm 2008, trao đổi hàng hoá Nga–Italy đạt mức kỷ lục là 52,9 tỷ USD, thì năm 2009 con số này giảm xuống chỉ còn 32,9 tỷ USD. Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm nay, trao đổi hàng hoá giữa 2 nước đã đạt 14,9 tỷ USD, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2009. Nga và Italy đang cố gắng để khôi phục trao đổi thương mại vượt mức 40 tỷ USD trong năm nay.
Cả Moscow và Roma đều ủng hộ việc chuyển đổi sang chất lượng mới trong quan hệ kinh tế - thương mại song phương, tập trung vào hiện thực hoá các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao. Hai bên đã hợp tác rất hiệu quả trong dự án “Dòng chảy phương Nam”, chế tạo máy bay tầm trung “SuperJet-100”, phối hợp trong lĩnh vực giao thông vận tải ở nước thứ 3, hiện đại hoá đường sắt của Nga, chế tạo ô tô, năng lượng nguyên tử, khai mỏ và luyện thép./.