Nga: Thụy Điển, Phần Lan vào NATO là "bước tiến gần hơn" leo thang quân sự

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO sẽ là “một bước tiến gần hơn với sự leo thang căng thẳng chính trị và quân sự ở châu Âu và sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề ở khu vực Baltic và Bắc Cực”.

Ông Alexey Zaitsev, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, hôm 6/7 cảnh báo, Nga chắc chắn sẽ đáp trả bất kỳ sự cản trở nào mà Thụy Điển hoặc Phần Lan có thể tạo ra sau khi hai quốc gia này gia nhập NATO.

“Trong khi Helsinki và Stockholm sẵn sàng gia nhập NATO, họ nên nhìn nhận những hậu quả mà điều này có thể dẫn đến. Nga chắc chắn sẽ phản ứng với bất kỳ hành động nào mà hai nước Bắc Âu có thể thực hiện nhằm gây ra các mối đe đọa”, ông Zaitsev nói tại một cuộc họp báo.

“Việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO sẽ là một bước tiến gần hơn với sự leo thang căng thẳng chính trị và quân sự ở châu Âu và sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề ở khu vực Baltic và Bắc Cực”, quan chức Nga cảnh báo.

“Về cơ bản, tiềm năng hợp tác hòa bình ở khu vực Bắc Âu sẽ giảm bớt. Thụy Điển và Phần Lan sẽ phải tuân theo chỉ thị từ NATO hoặc chính xác hơn là từ Mỹ”, ông Zaitsev nói thêm.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Mỹ đã sử dụng hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid vào tuần trước để chứng minh vai trò đứng đầu trong liên minh.

Ông Zaitsev tiếc nuối khi Thụy Điển và Phần Lan, hai quốc gia đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của an ninh quân sự sau Chiến tranh Lạnh, bị lôi kéo vào cuộc đối đầu giữa Nga và NATO.  

Vào tháng 5, Thụy Điển và Phần Lan đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO, kết thúc nhiều thập kỷ duy trì vị thế trung lập.

Dù không coi việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là một mối đe dọa, Tổng thống Putin cảnh báo Nga sẽ có phản ứng nếu NATO thiết lập cơ sở hạ tầng quân sự tại hai nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tiết lộ phản ứng nếu NATO mở căn cứ quân sự ở Phần Lan
Nga tiết lộ phản ứng nếu NATO mở căn cứ quân sự ở Phần Lan

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết phản ứng về động thái này sẽ do Bộ Quốc phòng đưa ra.

Nga tiết lộ phản ứng nếu NATO mở căn cứ quân sự ở Phần Lan

Nga tiết lộ phản ứng nếu NATO mở căn cứ quân sự ở Phần Lan

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết phản ứng về động thái này sẽ do Bộ Quốc phòng đưa ra.

Ba Lan sẽ sớm phê chuẩn việc gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan
Ba Lan sẽ sớm phê chuẩn việc gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan

VOV.VN - Người phát ngôn của chính phủ Ba Lan - Piotr Mueller vừa cho biết, Ba Lan quyết tâm phê chuẩn việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO trong thời gian sớm nhất, có thể là trong kỳ nghỉ hè này.

Ba Lan sẽ sớm phê chuẩn việc gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan

Ba Lan sẽ sớm phê chuẩn việc gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan

VOV.VN - Người phát ngôn của chính phủ Ba Lan - Piotr Mueller vừa cho biết, Ba Lan quyết tâm phê chuẩn việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO trong thời gian sớm nhất, có thể là trong kỳ nghỉ hè này.

NATO bắt đầu quá trình phê chuẩn kết nạp Thụy Điển và Phần Lan
NATO bắt đầu quá trình phê chuẩn kết nạp Thụy Điển và Phần Lan

VOV.VN - Phần Lan và Thụy Điển đã tiến gần hơn với việc trở thành thành viên đầy đủ của NATO sau khi đại sứ của toàn bộ 30 nước thành viên liên minh quân sự ký nghị định thư kết nạp 2 quốc gia Bắc Âu này ngày 5/7.

NATO bắt đầu quá trình phê chuẩn kết nạp Thụy Điển và Phần Lan

NATO bắt đầu quá trình phê chuẩn kết nạp Thụy Điển và Phần Lan

VOV.VN - Phần Lan và Thụy Điển đã tiến gần hơn với việc trở thành thành viên đầy đủ của NATO sau khi đại sứ của toàn bộ 30 nước thành viên liên minh quân sự ký nghị định thư kết nạp 2 quốc gia Bắc Âu này ngày 5/7.