Nga tiếc nuối trước Nghị quyết mới về Syria của LHQ

Nga gọi đây là “sự thiên vị dễ dàng có thể nhận thấy”.

Như tin đã đưa, với tỷ lệ 137 phiếu thuận và 12 phiếu chống, 17 phiếu trắng, Đại hội đồng LHQ ngày 16/2 đã thông qua nghị quyết kêu gọi Tổng thống Syria Bashar Al-Assad ngừng ngay cuộc trấn áp bạo lực nhằm vào những người bất đồng chính kiến.

Trung Quốc, Nga và Iran nằm trong những nước phản đối nghị quyết do Ai Cập và các nước Arab khác đệ trình, theo đó lên án "những vụ xâm phạm nhân quyền tràn lan và có hệ thống" ở Syria.

Phiên họp của Đại hội đồng LHQ ngày 16/2 (ảnh: Tân Hoa xã)
Ngày 17/2, Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông cáo lấy làm tiếc về việc ĐHĐ LHQ bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết về Syria, gọi đây là “sự thiên vị dễ dàng có thể nhận thấy”.

Trong một tuyên bố, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexandr Lukashevich bày tỏ tin tưởng rằng, dự thảo này thực tế là bản copy dự thảo nghị quyết đã được trình Hội đồng Bảo an trước đó, vốn đã bị Nga và Trung Quốc phủ quyết hôm 4/2 vừa qua; trong đó chỉ nhằm đổ lỗi cho mỗi chính phủ Syria về tình hình bất ổn tại nước này.

Tại phiên họp ĐHĐ LHQ diễn ra ngày 16/2, Nga và 11 quốc gia khác đã bỏ phiếu chống dự thảo nghị quyết lên án nhà chức trách Syria vi phạm nhân quyền và kêu gọi Tổng thống Syria Bashar Al-Assad từ chức.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Nga sẵn sàng tham gia sửa chữa dự thảo nhằm lấy lại sự công bằng về mặt nội dung cho văn bản này. Nga cũng đã đề xuất những sửa đổi và đưa ra nhận định phản án phương pháp của Nga đối với vấn đề ổn định tình hình tại Syria hiện nay.

Nga cũng kêu gọi các bên tại Syria chấm dứt bạo lực ngay lập tức, đồng thời không cho phép sự can thiệp ở bên ngoài vào Syria, cũng như kêu gọi các bên tại Syria đối thoại và cải cách hệ thống chính trị trong nước.

Trong khi đó, cũng trong ngày 17/2, Thủ tướng Anh David Cameron đã rời London tới Paris để hội đàm với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy về cuộc khủng hoảng tại Syria, năng lượng hạt nhân và hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Anh-Pháp diễn ra trong bối cảnh Đại hội đồng LHQ vừa thông qua một nghị quyết về Syria. Hãng tin Sky News dẫn nguồn tin từ các cố vấn của ông Cameron cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ bàn thảo cách thức trợ giúp cho Quân đội Tự do Syria (FSA), lực lượng đối lập ở Syria, song không có kế hoạch đưa quân tới nước này.

Ngoài ra, tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo Anh-Pháp cũng sẽ ký thỏa thuận hợp tác về năng lượng hạt nhân dân sự, mở đường cho việc xây dựng một loạt nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới tại Anh. Thỏa thuận giữa các tập đoàn Rolles-Royce, Keir/BAM Nuttal của Anh với các đối tác Areva và EDF của Pháp với giá trị 500 triệu USD dự kiến giúp tạo ra khoảng 1.500.000 việc làm cho lao động Anh.

Hợp tác quốc phòng cũng là nội dung quan trọng trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Anh-Pháp lần này, theo đó dự án chung phát triển máy bay chiến đấu không người lái sẽ chính thức được khởi động. Dự án này sẽ do hai tập đoàn vũ khí hàng đầu của Pháp và Anh là Rafale và BAE Systems triển khai.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Fogh Rasmussen, ngày 17/2, tái khẳng định sẽ không can thiệp vào tình hình Syria, cho rằng một giải pháp khu vực sẽ là hợp lý cho tình hình Syria lúc này.

Phát biểu tại Thổ Nhĩ Kỳ nhân chuyến tham dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập thành viên NATO, ông Rasmussen nói: “Chúng tôi không có bất cứ ý định nào nhằm can thiệp vào tình hình Syria. Thực tế, chúng tôi chỉ đang giám sát chặt chẽ về tình hình tại Syria song không có ý định can thiệp. Syria là một xã hội khác, phúc tạp cả về dân tộc, tín ngưỡng và chính trị. Một giải pháp khu vực có lẽ sẽ là hợp lý cho tình hình Syria hiện nay”.

Ông Rasmussen cũng nhấn mạnh rằng, cuộc khủng hoảng tại Syria vốn khác hẳn vấn đề tại Libya, vốn có sự can thiệp mạnh mẽ về mặt quân sự của tổ chức này tại đây nhằm lật đổ ông Gaddafi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.