Nga tiến hành bầu cử sớm ở một số khu vực
Bắt đầu từ 18/11, các cử tri Nga đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) tại một số vùng xa xôi, hẻo lánh của nước Nga.
Việc bầu cử sớm cũng diễn ra tại hơn 60 nước khác đối với cử tri Nga và kéo dài đến ngày 3/12.
Theo số liệu của Uỷ ban bầu cử trung ương Nga, bầu cử Duma quốc gia Nga sớm sẽ diễn ra tại 34 chủ thể của nước này với khoảng 150 cử tri, chiếm khoảng hơn 1% tổng số cư tri trong danh sách bầu cử.
Việc bầu cử sớm nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cử tri vì ở những vùng xa xôi, hẻo lánh phải mất nhiều thời gian cử tri mới đến được điểm bỏ phiếu. Do các cử tri có thể không đến được điểm bỏ phiếu vào ngày 4/12 (ngày chính thức diễn ra bầu cử Duma Quốc gia Nga), tại những khu vực xa xôi của Nga các thành viên của Uỷ ban bầu cử địa phương phải đi bằng máy bay trực thăng, xe trượt tuyết hoặc các phương tiện giao thông khác để đến với cử tri.
Ngoài việc khó khăn mà các thành viên Uỷ ban bầu cử địa phương gặp phải trên đường đi, thì việc bầu cử sớm cũng tiêu tốn khá nhiều tiền, ví dụ như tổ chức bầu cử sớm tại khu vực Krasnoyarsk sẽ tiêu tốn hơn 52 triệu rúp, tăng gấp hơn 2 lần so với cuộc bầu cử Duma quốc gia năm 2007.
Theo ông Syavsak Sapiev, thành viên của Uỷ ban bầu cử Trung ương Nga, chi phí trung bình cho mỗi cử tri trong cuộc bầu cử sớm là 577 rúp và chi phí cho mỗi khu vực cũng khác nhau. Tại tỉnh Arkangel, chi phí cho mỗi cử tri chỉ là 69 rúp, trong khi đó tại các vùng xa xôi của Nga như Sakalin, Khantu Mansk, Ngoại Baikal, Trucoska chi phí này lên tới 3 – 4.000 rúp.
Nga sẽ mở 376 điểm bỏ phiếu tại 146 nước trên thế giới để cho cử tri Nga đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia diễn ra ngày 4/12 tới./.