Nga tiếp tục cắt giảm khí đốt
Công ty Gazprom của Nga lại vừa cắt giảm thêm 30% việc cung cấp khí đốt cho Belarus, nâng mức hạn chế cung cấp khí đốt cho nước này đến 60% so với kế hoạch.
>> Belarus bắt đầu hút khí đốt của Nga
Gazprom bắt đầu hạn chế cung cấp khí đốt cho Belarus từ hôm 21/6. Dự kiến tỷ lệ cắt giảm sẽ tăng dần lên 85%, tương đương với khoản tiền mua khí đốt mà Belarus còn nợ của Nga.
Về phần mình, Tổng thống Belarus Lukasenko đã ra lệnh chặn đường trung chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ nước Cộng hòa này sang châu Âu và bắt đầu hút nhiên liệu từ đường ống này để phục vụ nhu cầu trong nước.
Đối phó với tình huống này, ông Ku-prianov người phát ngôn Công ty Gazprom cho biết, công ty này đang lựa chọn những tuyến đường thay thế để cung cấp khí đốt cho châu Âu, đảm bảo cho các khách hàng của Gazprom sẽ nhận được gas với khối lượng đầy đủ. Ông Ku-prianov thông báo, việc cung cấp khí đốt cho châu Âu có thể thực hiện thông qua lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, trước mắt có thể sử dụng số khí đốt từ các kho trữ ngầm dưới đất trên địa bàn châu Âu.
Từ đầu năm nay, Belarus trả tiền khí đốt cho Nga không theo hợp đồng, mà theo mức giá do Belarus đơn phương tự đặt ra là 150 USD/1.000 m3. Kết quả là Belarus còn nợ Nga gần 200 triệu USD.
Trong một động thái có liên quan, Belarus đã thanh toán cho Nga 260 triệu USD tiền nợ mua khí đốt tháng 5/2010 theo giá thỏa thuận. Gazprom cho biết, khoản tiền này do Công ty Beltrangaz của Belarus thanh toán tương ứng với giá đã ghi trong thỏa thuận ngày 31/12/2006. Như vậy, phía Belarus thừa nhận là cần phải trả tiền khí đốt theo giá đã kí kết.
Việc đóng tuyến đường vận chuyển quá cảnh khí đốt không là giải pháp giải quyết được vấn đề nợ. Bắt đầu từ tháng 3, Công ty Gazprom đã không chỉ một lần nhắc Beltransgaz việc phải cần thanh toán khoản nợ gần 200 triệu USD cho số khí đốt đã được cung cấp, nhưng Belarus không đáp ứng, khiến Gazprom buộc phải giảm lượng cung cấp khí đốt đến nước này./.