Nga: Tổng thống Medvedev gặp thủ lĩnh các đảng chính trị
Tại cuộc gặp Tổng thống Medvedev cũng sẽ ký sắc lệnh ấn định ngày tiến hành cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) và khởi động cho chiến dịch tranh cử.
- Chủ tịch Triều Tiên hội đàm với Tổng thống Nga
- Ukraine lên kế hoạch giảm lượng khí đốt mua của Nga
- Nga lên kế hoạch mở rộng địa giới Moscow
Ngày 29/8, tại Sochi diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Dmitry Medvedev với lãnh đạo của 7 đảng chính trị, thảo luận các vấn đề các bên cùng quan tâm.
Chủ tịch Duma Quốc gia, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Tối cao của Đảng “Nước Nga thống nhất” Boris Gryzlov dự kiến đề cập vấn đề tiến hành các cuộc thảo luận sơ bộ bắt buộc về các ứng cử viên do các đảng đưa ra để tham gia tranh cử.
Trước đó, Thủ tướng V.Putin cũng đưa ra sáng kiến tương tự. Ông Boris Gryzlov dự kiến trình bày với Tổng thống Medvedev những gì diễn ra trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng “Nước Nga thống nhất” và thảo luận các ưu tiên công việc của Duma Quốc gia trong nhiệm kỳ tới.
Chủ tịch đảng Tự do dân chủ Nga, đồng thời là Phó Chủ tịch Duma Quốc gia dự kiến đưa ra vấn đề đảm bảo quyền bình đẳng của các đảng trong việc tiếp cận với các phương tiện truyền thông đại chúng trong cuộc bầu cử tới, tránh trường hợp không tổ chức được cuộc gặp giữa các ứng cử viên với cử tri và vấn đề phát triển khu vực Bắc Caucasus.
Ngoài ra, tại cuộc gặp sẽ thảo luận các vấn đề giáo dục, hỗ trợ nhà sản xuất trong nước, tình hình kinh tế và chính trị đất nước, ngân sách liên bang, việc tăng giá nhà ở và việc mở rộng địa giới thủ đô Moscow. Chủ tịch đảng Cộng sản Liên bang Nga G.Diuganov sẽ đề nghị Quốc hội xem xét một số sáng kiến của đảng này, như phương án luật cơ sở giáo dục và những sửa đổi, việc bắt buộc các thủ lĩnh đảng tham gia vào các cuộc tranh luận trong chiến dịch tranh cử. Đồng thời, ông Diuganov cũng đề cập tới vấn đề an ninh tại Nga và khả năng diễn ra làn sóng thứ hai của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong bối cảnh nợ công tại châu Âu và Mỹ tăng cao.
Thủ lĩnh đảng “Nước Nga công bằng” S.Mironov sẽ đề cập đến vấn đề trốn thuế và chuyển vốn tư bản ra nước ngoài, vấn đề tăng giá xăng, tình hình quỹ nhà ở và một loạt các vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng nhà xã hội cho thuê và chiến lược chuẩn bị các kế hoạch phát triển tổng thể của những thành phố lớn của Nga./.