Nga: Tổng thống Mỹ đã đề nghị đẩy mạnh đối thoại với Tổng thống Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ đã sẵn sàng một cuộc đối thoại với Nga về sự ổn định và 1 giải pháp chiến lược.

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 30/6 cho biết, tại cuộc gặp bên lề thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị đẩy mạnh đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi bên lề Hội nghị G20 ở Nhật Bản (Ảnh: USA Today)

Theo ông Peskov, tại cuộc gặp kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi tại Nhật Bản, Tổng thống Mỹ đã sẵn sàng một cuộc đối thoại với Nga về sự ổn định và 1 giải pháp chiến lược.

Ông Peskov khẳng định, Nhà lãnh đạo Mỹ đã khá rõ ràng để đẩy mạnh cuộc đối thoại – điều mà Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần đề cập tới, để bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước.

Người phát ngôn điện Kremlin cho biết thêm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không hài lòng về quy mô thương mại song phương với Nga, đồng thời đã chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin làm việc với người đồng cấp Nga Anton Siluanov, để giúp 2 nước vượt qua các rào cản thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Nga sẽ làm mọi thứ để cải thiện quan hệ với Mỹ
Tổng thống Putin: Nga sẽ làm mọi thứ để cải thiện quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Putin hôm nay (29/6) cho biết, Nga sẽ làm mọi thứ để cải thiện quan hệ với Mỹ sau nhiều năm căng thẳng ngoại giao giữa hai bên.

Tổng thống Putin: Nga sẽ làm mọi thứ để cải thiện quan hệ với Mỹ

Tổng thống Putin: Nga sẽ làm mọi thứ để cải thiện quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Putin hôm nay (29/6) cho biết, Nga sẽ làm mọi thứ để cải thiện quan hệ với Mỹ sau nhiều năm căng thẳng ngoại giao giữa hai bên.

Nga-Mỹ đàm phán về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới
Nga-Mỹ đàm phán về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới

VOV.VN - Nga và Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán về việc kéo dài hiệu lực Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).

Nga-Mỹ đàm phán về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới

Nga-Mỹ đàm phán về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới

VOV.VN - Nga và Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán về việc kéo dài hiệu lực Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).