Nga trục xuất 85 nhà ngoại giao Pháp, Tây Ban Nha và Italy

VOV.VN - Ngày 18/5, Nga cho biết đã trục xuất tổng cộng 85 nhân viên đại sứ quán của Pháp, Tây Ban Nha và Italy để đáp trả động thái tương tự của các nước này.

Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu 34 nhân viên ngoại giao của Pháp, 27 nhân viên ngoại giao của Tây Ban Nha và 24 nhân viên ngoại giao của Italy rời khỏi Nga.

Pháp, Tây Ban Nha và Italy là 3 trong số các quốc gia châu Âu đã trục xuất tổng cộng hơn 300 nhà ngoại giao Nga kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong một số trường hợp, các nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc hoạt động gián điệp, mặc dù Nga bác bỏ.

Tháng trước, Nga yêu cầu 45 nhân viên ngoại giao Ba Lan và 40 nhân viên ngoại giao Đức rời khỏi Nga. Moscow cũng đáp trả các động thái tương tự của Phần Lan, Romania, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Nhật Bản cũng một số nước khác.

Thủ tướng Italy Mario Draghi gọi quyết định của Nga là “hành động thù địch” và nói rằng không nên phá vỡ các kênh ngoại giao. Pháp cũng cho biết nước này lấy làm tiếc về hành động của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga trục xuất 10 nhân viên ngoại giao của Romania
Nga trục xuất 10 nhân viên ngoại giao của Romania

VOV.VN - Ngày 13/5, để đáp trả hành động của Romania, Nga đã tuyên bố 10 nhân viên của đại sứ quán nước này tại Moscow là những người không được hoan nghênh.

Nga trục xuất 10 nhân viên ngoại giao của Romania

Nga trục xuất 10 nhân viên ngoại giao của Romania

VOV.VN - Ngày 13/5, để đáp trả hành động của Romania, Nga đã tuyên bố 10 nhân viên của đại sứ quán nước này tại Moscow là những người không được hoan nghênh.

Nga trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản
Nga trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/4 cho biết, nước này sẽ trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản. Động thái được cho là nhằm trả đũa quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga trước đó của Tokyo.

Nga trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản

Nga trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/4 cho biết, nước này sẽ trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản. Động thái được cho là nhằm trả đũa quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga trước đó của Tokyo.

Nga trục xuất 40 nhà ngoại giao Đức
Nga trục xuất 40 nhà ngoại giao Đức

VOV.VN - Ngày 25/4, Nga đã tuyên bố 40 nhân viên của Đại sứ quán Đức là những người không được hoan nghênh. Đây là hành động đáp trả của Moscow đối với Berlin.

Nga trục xuất 40 nhà ngoại giao Đức

Nga trục xuất 40 nhà ngoại giao Đức

VOV.VN - Ngày 25/4, Nga đã tuyên bố 40 nhân viên của Đại sứ quán Đức là những người không được hoan nghênh. Đây là hành động đáp trả của Moscow đối với Berlin.