Ảnh: Khách quốc tế đeo khẩu trang kín mít du xuân trong “bão” corona

VOV.VN - Giữa nguy cơ bùng phát virus corona lây lan dịch viêm phổi cấp, khách quốc tế, người dân vẫn nườm nượp du xuân vui chơi quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm

Dịch viêm phổi cấp do virus corona đang lây lan chóng mặt tại nhiều quốc gia và lãnh thổ.  Thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến ngày 30/1, trên thế giới đã ghi nhận 7.771 trường hợp mắc bệnh do nCoV (mỗi ngày tăng 1.000 trường hợp), trong đó có 170 trường hợp tử vong.
Tại Việt Nam, Bộ Y tế chiều 30/1 thông tin đã có 3 người Việt Nam dương tính với virus.

Tại cuộc họp ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền về công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu giám sát chặt chẽ sức khỏe hành khách tại sân bay quốc tế Nội Bài; các công ty lữ hành tạm dừng việc đón khách du lịch đến từ vùng dịch.
Trước nguy cơ lây lan virus corona với tốc độ nhanh và chưa có vắc xin cũng như phác đồ điều trị, nhiều người dân ra đường đã có ý thức đeo khẩu trang y tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người đeo khẩu trang chưa đúng cách.
Tại khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm Thủ đô vẫn rất đông khách đến du xuân, vui chơi.
 
Đặc biệt có rất đông khách du lịch đến từ Trung Quốc, nơi phát sinh nCoV.
Phần lớn các du khách quốc tế này đều có ý thức đeo khẩu trang.
 
Theo các chuyên gia y tế, việc tiếp xúc nơi đông người lại có du khách đến từ nơi có dịch nếu không mang khẩu trang bảo hộ thì nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.
Nhiều du khách không bảo hộ bằng việc đeo khẩu trang hoặc sử dụng đeo khẩu trang không đúng cách.
 
Những du khách nước ngoài đeo khẩu trang kín mít dạo chơi quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm.
Một gia đình mang khẩu trang dạo chơi trên phố Đinh Tiên Hoàng.
Một đoàn khách nước ngoài tại bờ Hồ Hoàn Kiếm, người có đeo khẩu trang, người không.
Khách tham quan với khẩu trang đeo kín.
Việc mang khẩu trang tại nơi công cộng là bảo vệ chính mình không bị mắc dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Hà Nội:"Đảm bảo cách ly người bệnh và bảo hộ cho cán bộ y tế"
Chủ tịch Hà Nội:"Đảm bảo cách ly người bệnh và bảo hộ cho cán bộ y tế"

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội: Đảm bảo cách ly người bệnh và bảo hộ cho cán bộ y tế. Thành phố sẵn sàng cho phép chi để mua các thiết bị y tế

Chủ tịch Hà Nội:"Đảm bảo cách ly người bệnh và bảo hộ cho cán bộ y tế"

Chủ tịch Hà Nội:"Đảm bảo cách ly người bệnh và bảo hộ cho cán bộ y tế"

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội: Đảm bảo cách ly người bệnh và bảo hộ cho cán bộ y tế. Thành phố sẵn sàng cho phép chi để mua các thiết bị y tế

Bộ Y tế: Đã có 3 người Việt Nam nhiễm virus corona
Bộ Y tế: Đã có 3 người Việt Nam nhiễm virus corona

VOV.VN - Theo cập nhật mới nhất ngày 30/1 của Bộ Y tế, đã có 3 người Việt Nam xác nhận nhiễm virus corona, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 5 người.

Bộ Y tế: Đã có 3 người Việt Nam nhiễm virus corona

Bộ Y tế: Đã có 3 người Việt Nam nhiễm virus corona

VOV.VN - Theo cập nhật mới nhất ngày 30/1 của Bộ Y tế, đã có 3 người Việt Nam xác nhận nhiễm virus corona, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 5 người.

3 người Việt Nam nhiễm virus corona đều trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc)
3 người Việt Nam nhiễm virus corona đều trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc)

VOV.VN - Cả 3 bệnh nhân đều cùng 5 người Việt Nam khác được Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại TP Vũ Hán.

3 người Việt Nam nhiễm virus corona đều trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc)

3 người Việt Nam nhiễm virus corona đều trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc)

VOV.VN - Cả 3 bệnh nhân đều cùng 5 người Việt Nam khác được Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại TP Vũ Hán.